1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Triều Tiên “sử dụng công nghệ nội địa”

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay cho biết tên lửa tầm xa mà Triều Tiên phóng vào tháng trước phần lớn sử dụng công nghệ trong nước.

 

Phần được cho là ở tầng đầu tiên lửa Triều Tiên được Hải quân Hàn Quốc trục vớt.
Phần được cho là ở tầng đầu tiên lửa Triều Tiên được Hải quân Hàn Quốc trục vớt.

Vụ phóng tên lửa vào tháng 12 vừa qua đã đưa thành công vệ tinh đầu tiên của Triều Tiên vào vũ trụ. Tuy nhiên, vụ phóng đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của các nước láng giềng và phương Tây, vì cho rằng nó vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc và là vụ thử tên lửa tầm xa trá hình.

 

Thông tin Triều Tiên có khả năng sản xuất “hầu hết” các bộ phận tên lửa mà không cần sự trợ giúp của nước ngoài chắc chắn sẽ gây lo ngại.

 

Sau vụ phóng vào tháng 12 vừa qua, quân đội Hàn Quốc và các chuyên gia vũ trụ đã trục vớt được 10 mảnh vỡ tên lửa rơi xuống biển, trong đó có động cơ tầng đầu, thùng chứa nhiên liệu và thùng chứa chất oxy hóa.

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra báo cáo cho biết, “Triều Tiên đã tự sản xuất phần lớn các bộ phận, mặc dù họ cũng sử dụng các sản phẩm thương mại, được nhập từ nước ngoài”.

 

Theo phóng viên Lucy Williamson của đài BBC thường trú tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đây chắc chắn không phải là một tin vui đối với nhiều nước, khi họ liên tưởng tới ứng dụng quân sự cho khả năng tên lửa của Triều Tiên. Cũng theo Williamson, những tên lửa này về mặt kỹ thuật tương đương với các tên lửa đạn đạo liên lục địa, có thể vươn tới Mỹ.

 

Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ phóng tên lửa tầm xa kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền ở Triều Tiên vào tháng 12/2011. Vụ phóng hồi tháng 4 năm ngoái đã bị thất bại, song vụ phóng vào tháng 12 được xem là một thành công lớn.

 

Mỹ, Nhật và Hàn Quốc hiện đang tìm kiếm phản ứng cứng rắn từ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cơ quan đã cấm Triều Tiên thử tên lửa sau các vụ thử hạt nhân của nước này vào năm 2006 và 2009.

 

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết bản thảo nghị quyết kêu gọi trừng phạt mạnh hơn đối với Triều Tiên đang được chuyển lên Liên hợp quốc và việc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia.

 

Phan Anh

Theo BBC