Tên lửa Iran ồ ạt lên nòng, tấn công loạt mục tiêu Israel
(Dân trí) - Iran công bố video ghi lại vụ tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Israel sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/6 công bố đoạn video bắn tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu ở Israel.
Theo Cục Quan hệ công chúng của IRGC, đây là lần đầu Iran sử dụng tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan thế hệ thứ 3 mang nhiều đầu đạn.
Tên lửa này đã đánh trúng mục tiêu một cách chính xác, Iran tuyên bố.
Tên lửa Iran ồ ạt lên nòng, tấn công loạt mục tiêu Israel (Video: RT).
Đợt tấn công lần thứ 20 này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố đã không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan.
Theo IRGC, tổng cộng 40 tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và lỏng đã được phóng vào các mục tiêu chiến lược của Israel hôm 22/6.
“Trong chiến dịch này, lần đầu tiên Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC đã triển khai phiên bản tên lửa Kheibar Shekan thế hệ 3 với nhiều đầu đạn, áp dụng các chiến thuật mới và bất ngờ nhằm nâng cao độ chính xác, sức công phá và hiệu quả tổng thể”, tuyên bố cho biết.
Các mục tiêu chính bao gồm: Sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, trung tâm nghiên cứu sinh học của Israel, và các cơ sở chỉ huy, điều khiển dự phòng.
Loại tên lửa được sử dụng lần này được trang bị đầu đạn có khả năng cơ động cao, có thể thay đổi quỹ đạo trong quá trình hạ xuống, duy trì cơ chế dẫn đường cho đến khi tấn công, và mang theo nhiều đầu nổ mạnh có sức tàn phá lớn.
“Chúng tôi tuyên bố rằng các năng lực cốt lõi của Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn chưa được kích hoạt”, IRGC cảnh báo.
Cho đến nay, Iran đã thực hiện 20 đợt tấn công trong khuôn khổ chiến dịch “True Promise III”, nhắm vào các mục tiêu quân sự và tình báo chiến lược của Israel.
Chiến dịch này được Iran phát động nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 13/6 nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự, hạt nhân của Tehran.

Tên lửa Kheibar Shekan (Ảnh: Tasnim).
Kheibar Shekan là tên lửa đạn đạo tầm trung, được thiết kế cho các đòn tấn công chiến lược và đã chứng minh hiệu quả trong các chiến dịch trước đây.
Cả hai biến thể Kheibar Shekan-1 và Kheibar Shekan-2 được cho là có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không tiên tiến của Israel, bao gồm Arrow-3 và David’s Sling.
Với tầm bắn ước tính khoảng 1.450km, Kheibar Shekan có thể mang đầu đạn thông thường.
Tên lửa này sử dụng công nghệ dẫn đường tiên tiến, bao gồm các phương tiện tái nhập khí quyển có khả năng cơ động (MaRV), được thiết kế để né tránh hệ thống đánh chặn. Hệ thống đẩy của tên lửa gồm 2 tầng nhiên liệu rắn, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng so với các loại sử dụng nhiên liệu lỏng.
Kheibar Shekan được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược có giá trị cao như cơ sở hạ tầng trọng yếu và căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.
Từ tuần trước, Israel cáo buộc Iran sử dụng tên lửa mang đầu đạn chùm tấn công các mục tiêu của Tel Aviv vào hôm 19/6. Theo truyền thông Israel, quân đội nước này cho biết đầu đạn của tên lửa đã tách ra ở độ cao khoảng 7km, phát tán ra khoảng 20 đạn nhỏ trong bán kính 8km trên khu vực trung tâm Israel.