1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hàng của Nga bị trật đường ray, nghi do trúng mìn gần biên giới Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một đoàn tàu chở hàng của Nga đã bị trật bánh hôm 1/5 tại khu vực Bryansk gần biên giới Ukraine.

Tàu hàng của Nga bị trật đường ray, nghi do trúng mìn gần biên giới Ukraine - 1

Đoàn tàu hỏa của Nga bị trật bánh tại khu vực biên giới thuộc vùng Bryansk hôm 1/5 (Ảnh: Twitter).

"Một thiết bị nổ không xác định đã phát nổ vào hôm nay tại mốc 136km của tuyến đường sắt nối Bryansk và Unecha. Vụ nổ đã khiến đoàn tàu hàng bị trật khỏi đường ray ở khu vực quận Unechsky", ông Alexander Bogomaz, Thống đốc vùng biên giới Bryansk của Nga, viết trên trang Telegram cá nhân hôm 1/5.

Cơ quan đường sắt liên bang Nga (Russian Railways) sau đó đã lên tiếng xác nhận vụ việc, cho biết vụ nổ diễn ra vào hồi 10h17 theo giờ Moscow. Một đầu máy cùng 7 toa hàng chở theo xăng dầu và vật liệu xây dựng đã bị trật đường ray, gây ra hỏa hoạn cho ít nhất một động cơ.

Theo một số nguồn tin, đoàn tàu trên nhiều khả năng đã gặp phải nạn sau khi bị trúng mìn. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức được điều động tới hiện trường để khắc phục sự cố. Thương vong về người hiện chưa được ghi nhận.

Trang tin Avia-pro cho biết một số nhân chứng đã trình báo với nhà chức trách về một kẻ tình nghi tại hiện trường vụ việc. Theo đó, nghi phạm đứng đằng sau vụ nổ này là một người đàn ông mặc đồ đen. Anh ta đã bị phát hiện khi đi xe đạp gần hiện trường vụ nổ vào sáng 1/5. Khi được hỏi, người đàn ông này đã cố gắng lảng tránh và di chuyển ra nơi khác.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy logo của công ty đường sắt Belarus đã được in trên đầu máy gặp nạn. Tuy nhiên, nhà chức trách Belarus hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

Lửa bốc lên từ một động cơ sau khi tàu hỏa của Nga bị trật bánh (Video: Nexta Twitter).

Thời gian gần đây, một số vụ đụng độ thường xuyên xảy ra tại khu vực biên giới Bryansk của Nga. Trong một thông cáo được đưa ra hôm 30/4, ông Bogomaz cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành một vụ tập kích bằng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào khu vực làng Suzemka thuộc vùng này trong đêm 26, rạng sáng ngày 27/4.

Nhà chức trách Nga sau đó xác nhận vụ tấn công đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng cùng một người khác bị thương. Ngoài ra, hệ thống điện tại vùng Bryansk cũng đã bị ngắt trong thời gian vụ pháo kích diễn ra.

Trước đó, vào hôm 6/4, Thống đốc Bogomaz tuyên bố lực lượng phòng vệ biên giới thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn thành công một kế hoạch đột nhập lãnh thổ Nga tại khu vực làng Sluchovsk, quận Pogarsky ở vùng Bryansk.

Theo ông Bogomaz, một màn đấu súng đã nổ ra giữa 20 biệt kích Ukraine với lực lượng phòng vệ biên giới Nga. Thông tin chi tiết về thương vong cũng như thiệt hại của 2 bên hiện chưa được công bố.

Theo RT