1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chở thủy thủ Triều Tiên chìm ngoài khơi Hàn Quốc, 2 người chết

(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc hôm nay 4/4 đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót trên chiếc tàu chở hàng với thủy thủ đoàn gồm 16 người Triều Tiên bị chìm ngoài khơi bờ biển miền nam Hàn Quốc. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng.


Hàn Quốc đang nỗ lực tìm kiếm các thủy thủ mất tích.

Hàn Quốc đang nỗ lực tìm kiếm các thủy thủ mất tích.

Phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết với hãng thông tấn AFP, thi thể của 2 thủy thủ Triều Tiên đã được tìm thấy, trong khi 3 người được cứu và 11 người vẫn đang mất tích.

Chiếc tàu mang cờ Mông Cổ 4.300 tấn đã gửi tín hiệu cấp cứu ngay sau 1h sáng nay từ vùng biển quốc tế bên ngoài Hàn Quốc.

Được biết tàu chở quặng sắt và bột đồng này đang đi từ Triều Tiên tới Trung Quốc trên tuyến đường biển thường được các tàu chở hàng Triều Tiên sử dụng.

Hàng chục tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, được trực thăng và tàu chở hàng dân dụng hỗ trợ, đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót. 3 thủy thủ được cứu đã được đưa tới bệnh viện ở đảo nghỉ mát Jeju.

“Hoạt động của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi gió to, sóng lớn”, Kim Sang-Bae, lãnh đạo lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình.

Trực thăng đã tìm thấy một thủy thủ sống sót đang trôi dạt trên biển, khoảng 3 giờ sau khi tín hiệu cấp cứu được phát đi. 2 thủy thủ còn lại được cứu sau đó.

Giới chức Hàn cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cũng đã được yêu cầu hỗ trợ.

Phía Hàn Quốc cho biết sẽ thẩm vấn những người sống sót để xác định nguyên nhâm chìm tàu.

Trung Anh

Theo AFP