1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Trung Quốc chết máy trên đường tới tập trận chung với Nga

(Dân trí) - Tàu khu trục Type 052D mang số hiệu DDG-173 Changsha của hải quân Trung Quốc đã hỏng động cơ trên biển Ấn Độ Dương khi đang trên đường tới biển Baltic để diễn tập hải quân chung với Nga, mạng tin East Pendulum ngày 9/7 dẫn nguồn thạo tin cho biết.


Tàu khu trục Type 052D mang số hiệu DDG-173 Changsha của hải quân Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)

Tàu khu trục Type 052D mang số hiệu DDG-173 Changsha của hải quân Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)

Theo nguồn tin này, tàu khu trục Type 052D gặp sự cố động cơ khiến nó không thể tiếp tục di chuyển theo lộ trình đã định kể từ cuối tháng 6.

Được biết, con tàu này gặp sự cố khi đang trên đường tới biển Baltic để tiến hành cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung 2017 kéo dài 2 tuần kể từ ngày 25/6. Do đó, hạm đội Trung Quốc tham gia tập trận chung chỉ còn tàu khu trục Hefei và Yuncheng.

Quân đội Trung Quốc hiện chưa xác nhận thông tin trên.

Type 052D là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Tàu khu trục này được thiết kế để thiết lập ô phòng không bảo vệ cho nhóm tàu sân bay hoặc tàu đổ bộ. Nó được đánh giá là lực lượng then chốt trong sức mạnh phòng thủ của lực lượng đặc nhiệm Hải quân Trung Quốc.

Cuộc diễn tập hải quân chung giữa Nga và Trung Quốc diễn ra ngay trước cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản ở vùng biển Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày bắt đầu từ hôm nay 10/7 với sự tham gia của hơn 20 tàu chiến, trong đó có tàu sân bay Mỹ USS Nimitz, tàu sân bay Ấn Độ INS Vikramaditya, tàu sân bay trực thăng Nhật Bản Izumo.

Trung Quốc được cho là đã điều tàu trinh sát Haiwingxing tới vùng biển này từ cuối tháng 6 để thu thập thông tin về cuộc tập trận.

Minh Phương

Theo Hindu Times