1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến thứ 2 của Mỹ áp sát Đài Loan trong 2 tuần

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đã đưa tàu chiến thứ hai qua eo biển Đài Loan trong 2 tuần bất chấp cảnh báo cứng rắn của Trung Quốc.

Tàu chiến thứ 2 của Mỹ áp sát Đài Loan trong 2 tuần - 1

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan ngày 18/8. (Ảnh: US Navy)

Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Halsey ngày 30/8 đã thực hiện chuyến đi “thường kỳ” qua eo biển Đài Loan, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Chuyến đi của tàu (USS Halsey) qua eo biển Đài Loan đã thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, đại diện Hạm đội 7 Hải quân Mỹ Reann Mommsen cho biết.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận hành trình của tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển, đồng thời cho biết tàu vẫn tiếp tục đi về phía nam. Đài Loan cho biết tàu USS Halsey đang thực hiện sứ mệnh “thông thường”, song không cung cấp thêm chi tiết.

USS Halsey là tàu chiến thứ 2 của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong 2 tuần. Ngày 18/8, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin cũng đi qua khu vực Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

USS Mustin, tàu khu trục thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, là tàu chiến thứ 7 của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay. 

Truyền thông địa phương đưa tin Trung Quốc đã điều tàu chiến theo dõi hành trình của tàu chiến Mỹ. Bộ chỉ huy quân khu miền Đông của Trung Quốc cho biết quân đội đã được đặt trong trạng thái "báo động cao" để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và giám sát hoạt động của Mỹ.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Chính quyền Mỹ vẫn ủng hộ Đài Loan thông qua các thỏa thuận vũ khí và hỗ trợ ngoại giao, mặc dù về mặt chính thức Washington công nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc”. 

Cả Mỹ và Trung Quốc gần đây đều tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan. Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuần trước cảnh báo nguy cơ xung đột bất ngờ do các hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực.