1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tập đoàn Pháp bị Mỹ phạt 772 triệu USD vì đưa hối lộ

(Dân trí) - Tập đoàn công nghê Pháp Alstom SA ngày hôm qua 22/12 đã bị phạt 772 triệu USD vì tội danh hối lộ. Alstorm thừa nhận đã hối lộ các nhân viên chính phủ để giành được các dự án trên khắp thế giới.

Tập đoàn Alstorm đã bị Bộ tư pháp Mỹ xử phạt khoản tiền cao kỷ lục 772 triệu USD vào ngày 22/12

Tập đoàn Alstorm đã bị Bộ tư pháp Mỹ xử phạt khoản tiền cao kỷ lục 772 triệu USD vào ngày 22/12

Án phạt 772 triệu USD do Bộ tư pháp Mỹ đưa ra ngày 22/12 là khoản phạt cao nhất từ trước đến nay đối với hành vi hối lộ ở nước ngoài.

Bộ tư pháp Mỹ cho biết tập đoàn công nghệ khổng lồ Alstorm đã hối hộ các quan chức ở nhiều nước như Indonesia, Ai Cập, Ả-rập Xê-út và Bahamas để thắng thầu các dự án điện và giao thông. 

Theo tài liệu truy tố, Alstom đã chi hơn 75 triệu USD tiền hối lộ để trúng thầu hàng loạt dự án quy mô khoảng 4 tỷ USD.

Trong thời gian qua đã có hàng loạt cuộc điều tra hối lộ đối với Alstom và các chi nhánh của công ty này trên toàn thế giới. 

Cùng ngày, một chi nhánh của Alstorm tại Anh và hai cá nhân của chi nhánh này đã bị buộc tội hối lộ các quan chức nước ngoài từ năm 2002 đến năm 2010 tại Toà án của Anh.

Hồi tháng 2 năm nay, giới chức Brazil đã truy tố 11 người với các cáo buộc hối lộ để giành được hợp đồng xây dựng tàu điện ở Sao Paulo.

Năm 2011, một chi nhánh khác cũng đã bị chính quyền Thụy Sĩ phạt 42,7 triệu USD vì hối lộ ở Latvia, Tunisia và Malaysia.

Gần đây, đơn vị sản xuất tuabin điện của tập đoàn Alstom SA đang gặp một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Các đơn đặt hàng hiện đang giảm mạnh còn tập đoàn này phải đối mặt với những án phạt khổng lồ từ nhiều Tòa án trên thế giới. Hồi tháng 6, Alstorm đã phải bán phần lớn mảng kinh doanh điện cho tập đoàn General Electric của Mỹ để tập trung vào ngành đường sắt với quy mô nhỏ hơn.

Thoa Phạm
Tổng hợp