1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Tổng Thư ký LHQ “sảy miệng”

(Dân trí) - Một phát ngôn viên của LHQ đã chính thức xin lỗi CH Síp về việc tân Tổng Thư ký Ban Ki-moon “lỡ miệng” nói là “hai nước trên đảo Síp” trong một buổi họp báo tại trụ sở của LHQ.

Văn phòng Báo chí và Thông tin của Cộng hòa Síp khẳng định rằng ông Farhan Haq, phát ngôn viên của LHQ, đã chính thức xin lỗi CH Síp và cho biết tân Tổng thư ký Ban Ki-moon định nói là “hai cộng đồng” nhưng nói nhầm thành "hai nước".

 

Trong buổi họp báo diễn ra hồi đầu tuần, khi nói đến bản thỏa thuận đã ký kết giữa ông Tassos Papadopoulos - lãnh đạo cộng đồng người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ và ông Mehmet Ali Talat - lãnh đạo cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp nhằm thống nhất đảo Síp, ông Ban-Ki-moon đã nói bằng tiếng Anh với các phóng viên là: “Việc hai lãnh đạo và hai nước thực hiện bản thỏa thuận này có ý nghĩa rất quan trọng”.

 

Cuộc xung đột giữa cộng đồng người Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ trên đảo Síp bắt đầu từ khi hòn đảo này còn là thuộc địa của Anh vào những năm 1950.

 

Đến năm 1974, sau cuộc đảo chính của quân sự lật đổ Tổng thống Makarios của những người ủng hộ việc liên minh với Hy Lạp, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm chiếm khu vực phía bắc đảo Síp.

 

Năm 1983, cộng đồng người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố độc lập và đặt tên nước là Cộng hoà Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nước cộng hoà này chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận, còn LHQ và cộng đồng quốc tế chỉ biết đến CH Síp.

 

Đến nay, "đường ranh giới xanh" (Green Line) chia cắt hai phần của đảo Síp vẫn do lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ kiểm soát.

 

Nhật Linh

Theo Xinhua