1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Cương cấm hành khách đội khăn trùm đầu, để râu dài lên xe buýt

(Dân trí) - Một thành phố tại khu vực trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, đã cấm người dân đội khăn trùm đầu, mạng che mặt và để râu dài lên xe buýt, trong bối cảnh chính phủ đối phó với tình trạng bất ổn bằng một chính sách mà những chỉ trích cáo buộc là phân biệt người Hồi giáo.

Một số phụ nữ Duy Ngô Nhĩ bắt đầu quen với việc đội khăn trùm đầu.
Một số phụ nữ Duy Ngô Nhĩ bắt đầu quen với việc đội khăn trùm đầu.
 
Tân Cương, nơi sinh sống của tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo, trong nhiều năm qua đã chứng kiến nạn bạo lực mà chính phủ đổ lỗi cho các phiến quân hoặc các phần tử ly khai Hồi giáo.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay cho biết, giới chức sẽ cấm 5 dạng hành khách sau lên xe buýt tại thành phố Karamay ở Tân Cương: những người đeo mạng che mặt, khăn trùm đầu, mặc quần áo thộng thùng thình (bộ quần áo dài của người Hồi giáo có tên gọi jilbab), quần áo có biểu tượng ngôi sao và trăng lưỡi liềm, và những người để râu dài.

Biểu tượng ngôi sao và trăng lưỡi liềm của người Hồi giáo xuất hiện trên quốc kỳ của nhiều quốc gia. Ngoài ra, biểu tượng đó còn được các nhóm khác mà Trung Quốc nói là muốn thiết lập một quốc gia độc lập có tên là Đông Turkestan sử dụng.

Nhật báo Karamay của đảng cộng sản Trung Quốc hôm 4/8 cho biết các quy định mới nhằm giúp tăng cường an ninh cho tới ngày 20/8 trong khuôn khổ một sự kiện thể thao và sẽ được các nhóm an ninh giám sát.

“Những ai không tuân thủ, đặc biệt là thuộc 5 nhóm người trên, sẽ bị báo cáo lên cảnh sát", tờ báo cho hay.

Hồi tháng 7 giới chức tại thủ phủ Urumrqi của Tân Cương đã cấm hành khách mang những thứ như bật lửa, sữa chua và thậm chí là nước lên xe, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bạo lực.

Các nhóm Duy Ngô Nhĩ sống lưu nhóm và các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng các chính sách nghiêm khắc của chính phủ, trong đó có việc kiểm soát người Hồi giáo, đã gây ra tình trạng bất ổn. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Mặc dù nhiều phụ nữ Duy Nô Nhĩ ăn mặc bình thường như những người khác tại Trung Quốc nhưng một số người bắt đầu đội khăn trùm đầu, điều thường phổ biến ở Pakistan hay Afghanistan hơn tại Tân Cương.

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực tại Tân Cương trong 18 tháng qua.

Khoảng 100 người đã thiệt mạng hồi cuối tháng 7 khi những kẻ tấn công bằng dao tiến hành các vụ tấn công tại 2 thị trấn ở phía nam Tân Cương hồi cuối tháng 7. Một vụ đánh bom tự sát cũng khiến 39 người thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ phủ Urumqi hồi tháng 5.

An Bình
Tổng hợp