1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga cuối tuần này

(Dân trí) - Thông báo từ cả Bắc Kinh và Mátxcơva đều xác nhận ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức tới Nga trong vòng 3 ngày vào cuối tuần này. Đây cũng chính là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị nguyên thủ của Trung Quốc.

Tổng thống Nga Putin và ông Tập Cận Bình trong lần gặp gỡ vào tháng 6/2012.
Tổng thống Nga Putin và ông Tập Cận Bình trong lần gặp gỡ vào tháng 6/2012.

Theo một quan chức cấp cao của Trung Quốc, việc ông Tập chọn Nga làm điểm đến đầu tiên sau khi được quốc hội nước này bầu làm Chủ tịch nước cho thấy Bắc Kinh ngày càng xem trọng mối quan hệ Nga - Trung, đặc biệt trên phương diện ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cheng Guoping khẳng định hiện cả hai nước đang quyết tâm củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa lúc tình hình quốc tế ngày càng phức tạp.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng cụ thể hơn giữa hai nước về năng lượng, thương mại và trao đổi con người, vốn cho thấy tiềm năng lớn kể từ sau khi Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hồi năm ngoái và bắt đầu “rót” vốn mạnh vào khu vực Viễn Đông.

Đồng thời, chuyến thăm cũng cho thấy ông Tập muốn tiếp bước người tiền nhiệm, Hồ Cẩm Đào, người cũng đã chọn Mátxcơva làm điểm đến đầu tiên sau khi đắc cử 10 năm trước. Chuyến đi lần này càng có ý nghĩa quan trọng khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và Syria lên cao, trong khi Mỹ đang thực hiện chiến lược “xoay trục sang châu Á”.

Dù vậy, ông Cheng phủ nhận việc một mối quan hệ thân thiết hơn giữa hai nước sẽ dẫn tới việc hình thành một liên minh. Vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố quan hệ Nga - Trung là “rất bình thường” và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

“Với tư cách là những quốc gia lớn có trách nhiệm, cả Trung Quốc và Nga cam kết giữ vững công lý thế giới trên cơ sở Hiến chương của Liên hợp quốc. Nhưng mỗi nước sẽ phát triển các mối quan hệ ngoại giao độc lập vì lợi ích của chính mình và tôn trọng lựa chọn của các nước khác”, ông Cheng khẳng định. “Đây là lợi ích nền tảng của 2 dân tộc cũng như hòa bình và ổn định của thế giới”. 

Trong năm 2012, quan hệ thương mại Nga - Trung tăng trưởng 11,2% so với mức 88,16 tỷ USD của năm trước. Dự kiến trong tới năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt 100 tỷ USD trước khi tăng gấp đôi vào năm 2020. Đây cũng là mục tiêu được cả Bắc Kinh và Mátxcơva đề ra hồi năm ngoái.

Ông Cheng cũng tin tưởng rằng hợp tác về năng lượng giữa hai nước sẽ đạt bước đột phá sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Đến nay các cuộc đàm phán về khí đốt giữa hai nước vẫn bế tắc do bất đồng về giá cả và tuyến đường vận chuyển.

Thanh Tùng
Tổng hợp