1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tại sao ông Putin mua nhà ở Đức?

Chuyện Tổng thống Nga Puitn chuẩn bị mua một ngôi nhà ở Đức làm xôn xao dư luận, dù biết ông từng công tác ở Đức, nói tiếng Đức sành sỏi. Tại sao ông chọn khu điều dưỡng Heligendamm cách bờ biển Baltic khoảng 20 km?

Thông tin chính thức của Bộ ngoại giao Nga, lý do Tổng thống Putin để mắt đến Heligendamm vì Hội nghị cấp cao các nước G8 lần thứ 33, diễn ra vào tháng 5/2007, sẽ được tổ chức tại đây. Trong khi các đồng nhiệm đặt chỗ nghỉ trong các khách sạn sang trọng nhất, ông Putin có vẻ muốn nghỉ tại nhà riêng.

 

Đó là ngôi biệt thự Haus Perle (Ngôi nhà ngọc trai) ba tầng, rộng 1.000m2. Nhưng các thông tin chi tiết khác về tòa nhà như giá cả…được giấu kín. Cũng có tin cho biết ông Putin sẽ trang trí lại ngôi biệt thự bằng đá cẩm thạch, gỗ quý và thảm lụa.

 

Các nguồn tin ngoại giao Nga xác nhận ông Putin dự định sẽ mua một ngôi biệt thự tại khu nghỉ mát này. Theo báo Đức Blid, người đại diện của Tổng thống Putin bắt đầu việc thương lượng với tập đoàn đầu tư Findus, cơ quan chủ quản ngôi biệt thự.

 

Heligendamm, “Thị trấn trắng bên bờ biển ngà”, là một khu nghỉ mát lâu đời nhất ở Đức và là nơi có trường đua ngựa đầu tiên (từ năm 1822) của Đức. Đây cũng có thể là một lý do để ông Putin chọn, vì ông cũng rất thích đua ngựa.

 

Khu nhỉ mát được phát hiện vào thế kỷ 18 (năm 1793), có khí hậu ổn định, nhiệt độ ít thay đổi, nhiều rừng rậm và ít ảnh hưởng thủy triều.

 

Heligendamm càng được biết đến nhờ công quảng bá của giáo sư tiến sỹ Samuel Gottieb Vogel về các tác dụng chữa bệnh của nước biển.

 

Vào khoảng những năm 1793 – 1870, các kiến trúc sư Johann Christoph Heinrich von Seydwitz, Carl Theodor Severin và Gustav Adolph Demmler phối hợp phong cách cổ điển với những phòng tắm và nhà nghỉ sang trọng, biến Heligendamm thành một nơi nghỉ dưỡng sang trọng và được ưa chuộng nhất.

 

Giới quý tộc châu Âu thời xưa, gồm các Sa hoàng Nga, thường đến đây mỗi dịp hè. Mãi đến thập niên 1930, Heligendamm vẫn được xem là nơi không thể không viếng thăm ít nhất một lần trong đời đối với nhiều người châu Âu.

 

Sau Thế chiến II, với môi trường yên tĩnh và trong lành, các tòa nhà ở khu nghỉ mát Heligendamm được dùng làm viện điều dưỡng. Mãi đến năm 1996, tập đoàn đầu tư Fundus (trụ sở tại Cologne, Đức) mua lại vùng đất này và cải tạo thành khu nghỉ mát lâu đời nhất Đức.

 

Theo Hoan Nam

Thế giới/Deutsche Welle