1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria chấp thuận lộ trình của Liên đoàn Arập

(Dân trí) - Syria đã chấp thuận lộ trình của Liên đoàn Arập chấm dứt trấn áp cuộc nổi dậy chống lại 11 năm cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad - Truyền hình nhà nước Syria đưa tin.

 
Syria chấp thuận lộ trình của Liên đoàn Arập  - 1

Cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra trên khắp Syria nhiều tháng qua.

Hiện chưa rõ chi tiết về lộ trình này, nhưng trong bản tin hôm qua, kênh truyền hình nhà nước cho biết Syria chính thức thông báo chấp thuận lộ trình tại trụ sở của Liên đoàn Arập ở Cairo trong ngày hôm nay.

Các nhà ngoại giao Arập nói kế hoạch này kêu gọi chính phủ Syria rút các lực lượng an ninh ra khỏi đường phố, chấm dứt bạo động của các lực lượng ủng hộ chính phủ nhằm vào thường dân và bắt đầu đối thoại với phe đối lập Syria tại Cairo.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Moallem đã thảo luận về đề nghị của Liên đoàn Arập trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Qatar Hamad bin Jasim al-Thani tại Doha vào ngày 30/10 vừa rồi.

Khi đó, Thủ tướng Qatar Hamad bin Jasim al-Thani nói rằng một đề xuất “tích cực” và “nghiêm túc” đã được gửi cho Syria sau khi ông chủ trì các cuộc đàm phán ở thủ đô Doha của Qatar.

Ông không cho biết chi tiết của lộ trình do Liên đoàn Arập đề xuất, nhưng các nỗ lực trước đó của nhóm này nhằm làm trung gian trong một thỏa thuận với Damascus gồm có việc yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad rút lui lực lượng và dời thời gian bầu cử tổng thống lên một thời điểm sớm hơn.

Ông Hamad nói rằng liên đoàn sẽ quyết định thực hiện hành động đối với Syria vào ngày hôm nay, sau khi nghe ý kiến của chính phủ ông Assad.

Kênh truyền hình Al-Arabiya cho biết ông Hamad đã gửi một thông điệp tới Bộ Ngoại giao Syria, hối thúc lực lượng an ninh ngưng bắn vào thường dân không có vũ khí.

Liên quan tình hình Syria, NATO cho biết là không có ý định hành động quân sự tại Syria, sau khi kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 7 tháng để bảo vệ thường dân tại Libya.

Hôm 31/10, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng liên minh Bắc Đại Tây Dương bác bỏ bất cứ biện pháp can thiệp nào vào tình hình Syria. Ông Rasmussen lên án chiến dịch đàn áp của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad đối với các thành phần chống đối, và kêu gọi chính quyền Syria hãy tôn trọng “những nguyện vọng chính đáng” của nhân dân Syria.

Ông Assad trước đó đã khuyến cáo cộng đồng quốc tế chớ can thiệp vào Syria, ông nói “bất cứ hành động nào như thế cũng làm cho vùng Trung Đông tan rã”.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cho rằng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ Syria kéo dài 7 tháng qua đã vượt quá 3.000 người.

Việt Hà
Theo AP, Reuters