1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria chấp thuận kế hoạch hòa bình, phương Tây nghi ngờ

(Dân trí) - Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan hôm qua cho biết Syria đã đồng ý với kế hoạch hòa bình do ông đưa ra, tuy nhiên các cường quốc phương Tây tỏ ra nghi ngờ về động thái bất ngờ này của chính quyền Tổng thống Assad.

 

Syria chấp thuận kế hoạch hòa bình, phương Tây nghi ngờ

Ngoại trưởng Mỹ Clinton tỏ ra nghi ngờ với sự chấp thuận đối với kế hoạch hòa bình của Syria.
 

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan hôm qua cho biết Syria đã nhất trí đối với kế hoạch ngừng bắn, nhưng một số chi tiết áp dụng vẫn cần phải làm rõ. Annan, người được giao sứ mệnh làm trung gian hòa giải để chấm dứt bạo lực tại Syria, đã nhận được sự ủng hộ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào tuần trước về bản đề xuất 6 điểm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng.

 

“Tôi xác nhận rằng tôi đã nhận được phản ứng từ phía chính phủ Syria và sẽ thông báo trong ngày hôm nay. Phản ứng là tích cực. Và chúng tôi hi vọng sẽ phối hợp để biến nó thành hành động”, ông Annan cho biết với các phóng viên ở Bắc Kinh ngày hôm qua sau cuộc gặp với Thủ tướng Ôn Gia Bảo. “Vì vậy chúng ta cần phải xem chúng ta sẽ tiến lên phía trước như thế nào và áp dụng thỏa thuận mà họ đã chấp nhận như thế nào”, ông Anna cho biết thêm.

 

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria đã có chuyến công du 2 ngày tới Trung Quốc sau khi có chuyến đi tương tự tới Mátxcơva, nhằm thuyết phục Nga và Trung Quốc ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông. Kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Annan kêu gọi rút vũ khí hạng nặng và binh sỹ khỏi các trung tâm dân cư, mở đường cho việc phân phát hỗ trợ lương thực, thả các tù nhân chính trị và cho phép đi lại tự do hơn nữa. Kế hoạch cũng yêu cầu chính phủ Syria và phe đối lập phối hợp với ông Anna để đưa ra một kế hoạch hòa giải chính trị.

 

Tuyên bố của ông Annan được đưa ra khi lính Syria được cho là đã đụng độ với quân nổi dậy ở miền bắc Li-băng. Cũng trong ngày hôm qua Tổng thống Syria Assad đã thăm khu vực Bab Amr, điểm nóng bị tàn phá nặng nề trong thành phố Homs. Quân đội của ông đã bao vây thành phố này bằng xe tăng và vũ khí hạng nặng trong những tuần gần đây.

 

Phương Tây nghi ngờ

 
Syria chấp thuận kế hoạch hòa bình, phương Tây nghi ngờ
Homs vẫn chưa ngừng tiếng súng.
 

Các cường quốc phương Tây đã phản ứng một cách đầy nghi ngờ trước chấp thuận của Syria. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Tổng thống Syria Assad nên được đánh giá bằng hành động.

 

“Xét về những lời hứa và thất hứa của ông Assad trong quá khứ, cam kết đó giờ đây phải được gắn liền với hành động tức thì”, bà cho biết.

 

Trước đó, Liên hợp quốc cho biết hơn 9.000 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc nổi dậy ở Syria bùng phát 1 năm trước.

 

 

“Nếu ông ấy sẵn sàng khép lại chương đen tối trong lịch sử Syria, ông ấy có thể chứng minh nó bằng cách lập tức yêu cầu lực lượng chính quyền ngừng bắn và bắt đầu rút quân khỏi các khu vực dân cư”, bà Clinton cho hay.

 

Các cường quốc phương Tây khác cũng có bình luận tương tự.

 

Bà Clinton cho rằng ông Assad phải cho phép viện trợ nhân đạo và bắt đầu chuẩn bị chuyển giao dân chủ. Và bà kêu gọi các nhóm đối lập “phải đưa ra một quan điểm thống nhất, một tầm nhìn về một Syria mà họ muốn xây dựng”.

 

Các nhóm đối lập nhóm họp ở Istanbul đã kêu gọi chính phủ Syria rút xe tăng, để chứng tỏ họ nghiêm túc khi chấp nhận đề xuất của ông Annan.

 

Hầu hết các nhóm đối lập hiện chấp nhận Hội đồng quốc gia Syria là đại diện chính thức của người dân Syria. Tuy nhiên được biết, bất hòa giữa họ có thể thấy rõ, với những cuộc tranh cãi, cũng như bỏ họp thường xuyên.

 

Phan Anh

Theo Reuters, BBC