1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sukhoi Superjet 100 định trình diễn ở Nội Bài mất tích cùng 44 người

(Dân trí) - Một chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 của Nga đã bị mất tích vào ngày hôm nay khi đang thực hiện chuyến bay trình diễn ở Indonesia. Chiếc máy bay này cũng dự kiến sẽ bay trình diễn ở Việt Nam. Có thể chiếc máy bay đã bị cướp hoặc bị đâm.

 

Sukhoi Superjet 100 định trình diễn ở Nội Bài mất tích cùng 44 người

 

Theo các quan chức hàng không Indonesia, trên chiếc máy bay bị mất tích có 44 người, trong đó có 8 người Nga và 36 người nước ngoài.

 

Sukhoi Superjet-100 đang thực hiện chuyến lưu diễn với phương châm "Chúng tôi hoanh nghênh châu Á" từ ngày 3 đến ngày 14/5, tại sáu nước Kazakhstan, Pakistan, Indonesia, Việt Nam, Lào và Myanmar.

 

Giới chức Indonesia phỏng đoán chiếc máy bay có thể đã bị cướp hoặc đã bị đâm xuống một ngọn núi vì tầm nhìn kém.

 

Chiếc máy bay đã không trả lời tín hiệu của sân bay sau chuyến bay trình diễn.

 

Ngay trước khi liên lạc radio bị mất các phi công đã yêu cầu cho phép hạ từ độ cao 3.000m xuống 1.800m, các nhà điều khiển không vận cho hay.

 

Sau khi được phép hạ độ cao, chiếc máy bay đã bắt đầu rẽ phải và hạ thấp độ cao. Nhưng sau đó nó biến mất khỏi màn hình radar ở độ cao gần 1.900m ở một vùng núi cách sân bay Jakartar 100-120km.

 

Chiếc máy bay chỉ được cung cấp đủ nhiên liệu cho chuyến trở về dự kiến trước đó.
 
Sukhoi Superjet 100 định trình diễn ở Nội Bài mất tích cùng 44 người

Trước đó, cũng trong ngày hôm nay chiếc SSJ-100 đã thực hiện hai chuyến bay trình diễn ở thủ đô Indonesia, khi nhà sản xuất này cho biết hãng hàng không Air Indus của Pakistan đã tỏ ý muốn mua 8 chiếc loại này.

 

SSJ-100 tới Jakartar trong chuyến trình diễn ở 6 nước châu Á. Máy bay đã bay trình diễn ở Myanmar, Pakistan và Kazakhstan. Sau Indonesia, máy bay dự kiến tới Lào và Việt Nam.

 

Hãng máy bay United hồi tháng 2 đầu năm cho biết Nga sẽ xuất khẩu 10 chiếc SSJ-100 trong năm nay. Những máy bay này sẽ được chuyển giao cho Mexico, Indonesia, và Lào trong nửa sau của năm nay.


Cho đến nay, mới có một chiếc máy bay được xuất khẩu, cho Armenia.

 

10 chiếc nữa sẽ được chuyển cho các hãng hàng không nội địa Nga Aeroflot và Armavia.
 

Superjet 100 là máy bay chở khách tầm trung, do Sukhoi phát triển cùng với các hãng hàng không Mỹ, châu Âu, trong đó có Boeing, Snecma, Thales, Messier Dowty, Liebherr Aerospace và Honeywell.

 

Máy bay có khả năng chở tới 100 khách và có tầm xa lên tới 4.500km.

 

Hồi đầu tháng 2, SSJ 100 đã nhận được chứng chỉ của Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA)..

 

Cho đến nay Sukhoi đã nhận hơn 200 đơn đặt hàng của các công ty cho Superjet 100.

 

Phan Anh

Theo Ria Novosti