1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sứ quán Anh thừa nhận gặp phe đối lập Philippines

Đại sứ Anh ở Manila, hôm qua (6/7), thừa nhận đã gặp gỡ một số thành viên phe đối lập ở Philippines song bác bỏ lời đồn rằng liên minh chống Tổng thống Arroyo đã đề nghị Anh ủng hộ kêu gọi của họ thay đổi chính phủ hiện nay ở quốc đảo này.

Đại sứ Peter Beckingham cho biết, ông đã đôi lần gặp gỡ một số nghị sĩ phe đối lập trong Thượng viện và Quốc hội Philippines, trong đó có lãnh đạo phe thiểu số và phát ngôn viên phe đối lập Francis Escudero.

 

"Đó là một vai trò của nhà ngoại giao và chính phủ hiểu điều đó. Mới đây, tôi đã gặp gỡ các đại biểu quốc hội và các thượng nghị sĩ thuộc phe đối lập không ủng hộ chính phủ. Trò chuyện với các thành viên đối lập hoàn toàn không phải là một âm mưu", ông Bechingham nói.

 

Bên cạnh đó, Beckingham nêu rõ, Anh phản đối việc sử dụng bạo lực và các biện pháp trái pháp luật để thay đổi chính phủ Philippines. "Chúng tôi không tách khỏi quy trình hiến pháp và chúng tôi không nói chuyện với những kẻ được xem là các nhóm khủng bố hoặc phong trào nổi loạn".

 

Những lời trên của đại sứ Anh được đưa ra giữa thời điểm ngày càng có nhiều lời kêu gọi Tổng thống Gloria Arroyo từ chức liên quan đến nhiều cáo buộc khác nhau, trong đó có cáo buộc bà gian lận bầu cử.

 

Tuy nhiên, chính phủ Anh vẫn tin rằng, Tổng thống Arroyo và cỗ máy kinh tế của bà vẫn rất mạnh. "Các nhà đầu tư Anh đang làm ăn rất tốt ở đây. Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào nền kinh tế đang vận hành đúng hướng và sẽ chẳng gì có thể lật nó ngược chiều".

 

Theo Thanh Hảo

Vietnamnet/Xinhua, INQ7