1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Su-24 của Nga bị “tố” áp sát khiêu khích tàu khu trục tên lửa Mỹ 11 lần

(Dân trí) - Hai máy bay chiến đấu của Nga đã áp sát một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ 11 lần ở biển Baltic, trong một vụ việc mà giới chức Mỹ miêu tả là một trong những cuộc chạm trán khiêu khích nhất trong lịch sử gần đây.


Một máy bay Su-24 của Nga (Ảnh: Barcroft)

Một máy bay Su-24 của Nga (Ảnh: Barcroft)

BBC đưa tin, vụ việc xảy ra ngày 12/4 tại vùng biển Baltic liên quan tới các máy bay chiến đấu Su-24 của Nga và tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ.

Theo Reuters, các máy bay của Nga đã tiến sát tàu khu trục Mỹ 11 lần. Máy bay Nga không được nhìn thấy mang vũ khí và tàu khu trục Mỹ không có hành động gì đáp trả.

Một quan chức Mỹ đã gọi vụ trên là “một trong những hành động khiêu khích nhất trong lịch sử gần đây”. Còn chỉ huy của tàu USS Donald Cook miêu tả các chuyến bay của Nga là “tấn công giả định”.

Các hành động của máy bay Nga là “không an toàn, khiêu khích tiềm tàng” và “có thể gây ra rủi ro”, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ.

Có thời điểm, các máy bay Nga ở rất gần, chỉ 9 m, nên tạo ra bóng trên biển quanh con tàu.

Vụ việc đầu tiên xảy ra hôm 11/4, khi hay máy bay Su-24 bay khoảng 20 lần gần tàu Donald Cook, tiếp cận ở cự ly trong vòng 1.000m, ở độ cao khoảng 30m.


Tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ (Ảnh: Navy)

Tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ (Ảnh: Navy)

Đến ngày hôm sau, các máy bay Su-24 còn tiếp cận gần hơn, đồng thời có sự xuất hiện của trực thăng Nga.

Theo BBC, các hành động trên có thể vi phạm một thỏa thuận được ký kết vào những năm 1970 nhằm ngăn chặn các vụ việc nguy hiểm trên biển, nhưng không rõ liệu Mỹ có lên tiếng phản đối hay không.

Ngoài ra, một trực thăng KA-27 Helix cũng 7 lần bay lượn quanh tàu USS Donald Cook và chụp ảnh.

NATO tăng cường quân sự ở phía đông

Theo Reuters, vùng lãnh thổ gần nhất ở Nga là Kaliningrad, cách đó khoảng 70 hải lý, vốn nằm giữa Lithuania và Ba Lan.

“Họ đã cố gắng liên lạc với họ (máy bay Nga) qua radio nhưng họ không trả lời”, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, nói thêm rằng tàu USS Donald Cook đang ở vùng biển quốc tế.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh NATO lên kế hoạch tăng cường quân sự lớn nhất tại phía đông châu Âu kể từ chiến tranh Lạnh để đối phó với điều mà liên minh quân sự này, đặc biệt là Ba Lan và các nước Baltic, xem là sự một nước Nga “ngày càng khiêu khích”.

Ba quốc gia Baltic, gia nhập cả NATO và EU vào năm 2004, đã đề nghị NATO triển khai quân thường trực tại lãnh thổ mỗi nước với quy mô tiểu đoàn. Mỗi điều đoàn của NATO thường có từ 300-800 người.

Nga đã bác bỏ mọi ý định nhằm tấn công các nước Baltic.

Tàu khu trục USS Donald Cook vừa hoàn thành chuyến thăm cảng tại thành phố Gdynia của Ba Lan hôm 11/4 và sau đó tiến ra biển cùng một trực thăng Ba Lan trên tàu.

An Bình