1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ năm 2021 vượt 2020

Mỹ Lệ

(Dân trí) - Trong bối cảnh biến chủng Delta lây lan mạnh mẽ, số ca mắc và tử vong do Covid-19 và ở Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng, bất chấp việc tiêm chủng đang được thúc đẩy.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ năm 2021 vượt 2020 - 1

Một tình nguyện viên cắm cờ tượng trưng tưởng niệm các nạn nhân chết vì Covid-19 tại Công viên quốc gia ở thủ đô Washington hồi tháng 9 (Ảnh: USA Today).

Theo dữ liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong do dịch Covid-19 tại Mỹ trong năm 2021 đã vượt qua con số năm 2020, chứng tỏ mối đe dọa dai dẳng của đại dịch vẫn đang tồn tại.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra, Mỹ đã ghi nhận 770.691 ca tử vong. Trong khi đó, dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) chỉ ra rằng tổng số ca tử vong liên quan đến Covid-19 vào năm 2020 là 385.343 ca.

Điều đó có nghĩa là cho tới nay, ít nhất có 385.348 ca tử vong do Covid-19 vào năm 2021, nhiều hơn 5 ca so với tổng số năm 2020. Và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên trong những tuần tới.

Hồi tháng 6, một phân tích của báo Wall Street Journal cho thấy số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu vào năm 2021 đã vượt qua con số năm 2020. Tờ báo đưa tin, vào thời điểm đó trên toàn thế giới đã có 1,883 triệu người tử vong, nhiều hơn 1,88 triệu ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Mỹ, số ca mắc kỷ lục tiếp tục được ghi nhận mặc dù thực tế đã có 3 loại vaccine Covid-19 được triển khai tại quốc gia này, gần đây nhất là loại vaccine dành cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Theo dữ liệu của CDC, khoảng 69% dân số Mỹ đã được tiêm chủng ít nhất một mũi và 59% dân số đã tiêm đủ 2 liều.

Trong đó, nhóm người Mỹ 65 tuổi trở lên đạt mức tiêm chủng cao ấn tượng. Theo dữ liệu của CDC, gần 100% những người trong độ tuổi đó đã được tiêm một mũi và 86% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Sau khi số ca mắc có dấu hiệu giảm xuống vào tháng 9 thì gần đây con số đó đã tăng trở lại. Cho đến nay, đã có 29 tiểu bang đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao hơn so với tuần trước.