1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore phạt tù thuyền trưởng người Việt trộm hơn 5 triệu USD dầu

(Dân trí) - Một thuyền trưởng người Việt đã bị tuyên án hơn 5 năm tù tại Singapore vì có liên quan tới đường dây đánh cắp số dầu trị giá 150 triệu USD từ nhà máy lọc dầu Shell.

Singapore phạt tù thuyền trưởng người Việt trộm hơn 5 triệu USD dầu  - 1

Doan Xuan Than (trái) và đồng phạm Singapore Alan Tan Cheng Chuan (phải) bị bắt hồi tháng 1/2018. (Ảnh: Straitstimes)

Thông báo của văn phòng tổng chưởng lý Singapore hôm nay 20/12 xác nhận Doan Xuan Than, 47 tuổi, bị kết án 66 tháng tù, sau khi thừa nhận lấy trộm số dầu trị giá 5,7 triệu USD.

Theo cáo trạng của tòa, Than cùng với 3 người khác, hiện vẫn chưa bị bắt, bị cáo buộc tham gia vào đường dây trộm dầu từ nhà máy lọc dầu Shell tại Singapore trong gần 2 năm.

Số dầu này được tuồn trái phép từ các nhân viên của Shell, sau đó được chuyển tới nơi khác ngoài Singapore và bán thấp hơn giá thị trường. Riêng Than, thuyền trưởng một tàu chở dầu, kiếm được từ 70.000 - 90.000 USD từ phi vụ này.

Cảnh sát Singapore đã phanh phui vụ việc vào năm 2018, bắt giữ một số nghi phạm, đồng thời tịch thu tàu chở dầu và tiền giao dịch. Đường dây mà Than tham gia đã đánh cắp khoảng 340.000 tấn dầu từ nhà máy của Shell nằm trên một hòn đảo ở phía nam Singapore.

Than là người Việt Nam thứ hai bị bắt trong đường dây trộm dầu quy mô lớn này. Trước đó, một người Việt Nam khác là Dang Van Hanh, 38 tuổi, cũng bị cáo buộc có liên quan tới việc tiếp nhận số dầu đánh cắp trị giá 2,6 triệu USD từ nhà máy của Shell. Dang bị kết án 2 năm rưỡi tù hồi tháng 7.

Singapore là một trong những trung tâm thương mại dầu khí lớn nhất thế giới với khối lượng lớn dầu thô được chuyển từ Trung Đông qua quốc đảo này, trước khi chuyển tới các nước Đông Á.

Thành Đạt

Theo CNA