1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore bác thông tin về độc lực của biến thể XBB

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Y tế Singapore bác bỏ thông tin cho rằng biến thể phụ XBB của chủng Omicron gây bệnh Covid-19 có độc lực cao gấp 5 lần biến chủng Delta.

Singapore bác thông tin về độc lực của biến thể XBB - 1

Singapore cho rằng XBB gây triệu chứng nhẹ và vẫn có thể phát hiện thông qua xét nghiệm (Ảnh minh họa: ST).

"Dữ liệu trong nước và quốc tế cho thấy XBB nhẹ hơn Delta và không gây tỷ lệ tử vong cao hơn. Các loại xét nghiệm Covid-19 hiện nay có thể phát hiện việc nhiễm bệnh, gồm các chủng XBB", Bộ Y tế Singapore ngày 19/4 cho biết.

Theo Bộ Y tế Singapore, hiện tại có nhiều chủng của virus SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng như XBB, XBB.1.5, XBB.1.9, XBB.1.16, XBB.2.3, BN.1, CH.1.1, và không rõ chủng nào đang chiếm ưu thế.

"Mặc dù chúng ta đang ở giữa một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới, nhưng số ca phải điều trị tích cực vẫn ổn định ở mức thấp", cơ quan này lưu ý thêm.

Trong tuần từ ngày 2/4 đến 8/4, Singapore ghi nhận hơn 16.000 ca Covid-19. Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung hôm 14/4 cho biết, khoảng hơn 30% trong số các ca nhiễm hiện nay là do tái nhiễm, cao hơn so với tỷ lệ 20-25% trong đợt bùng phát trước.

XBB được cho là nguyên nhân chính khiến số ca mắc Covid-19 ở một số quốc gia tăng nhanh trở lại gần đây như Singapore, Mỹ, Anh, Australia. Nó gây ra các triệu chứng giống các biến thể trước đó gồm sốt, khó thở và ho. Tuy nhiên, nhiều người nhiễm chủng mới này cũng bị viêm kết mạc và dính mắt.

Đánh giá của Bộ Y tế Singapore đưa ra trong bối cảnh một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng XBB có độc lực cao gấp 5 lần biến chủng Delta - một trong các biến chủng đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng tăng trở lại ở một số nước châu Á. Giới chức y tế khẳng định, làn sóng mới này là một phần tất yếu của việc chung sống với virus, song hầu hết các ca bệnh đều nhẹ.

Mặc dù vậy, Giám đốc Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO Michael Ryan cảnh báo vẫn cần thận trọng bởi Covid-19 còn nhiều biến động trước khi trở thành một mô hình có thể dự đoán được.

Theo Straits Times