1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu tàu du lịch bốc cháy trên biển đang hướng về Malaysia

(Dân trí) - Tàu du lịch sang trọng chở hàng trăm khách Mỹ, châu Âu và Úc, bị trôi dạt trên biển sau khi gặp hỏa hoạn, hôm nay đang tiến chậm về phía vùng biển Malaysia. Động cơ của tàu đã được sửa chữa, giới chức bảo vệ bờ biển Philippines cho hay.

Siêu tàu du lịch bốc cháy trên biển đang hướng về Malaysia

Tàu du lịch hạng sang Azamara Quest.
 

 

Tàu đóng tại Mỹ Azamara Quest đã bị trôi dạt trên biển sau khi một phòng động cơ bốc cháy vào ngày thứ sáu vừa qua. Tàu đã được các tàu hải quân Philippines hộ tống và dự kiến sẽ đến cảng Sandakan ở Sabah, Borneo vào cuối ngày.

 

Vụ hỏa hoạn đã khiến 5 thủy thủ đoàn bị thương và làm tê liệt con tàu dài 1809m ở biển Sulu, cách bờ biển Balikpapan, trên vùng Borneo của Indonesia khoảng 320km.

    

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, có 590 hành khách, hầu hết là người Mỹ và châu Âu, trên tàu cùng thủy thủ đoàn 411 người. Bộ Ngoại giao Úc cho biết 89 du khách trên tàu là công dân nước này.

 

“Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và các tàu hải quân hiện đang hộ tống tàu Azamara Quest hướng tới biên giới”, người phát ngôn Lượng lượng bảo vệ bờ biển Algier Ricafrente cho hay. “Đã có sự phối hợp với giới chức Malaysia để tàu tiếp tục được hộ tống sau khi tiến vào vùng biển chịu trách nhiệm của họ”.

 

Tàu hiện đang di chuyển với “tốc độ chậm 5-7 hải lý và ước tính sẽ tới biên giới vào tối nay”, ông cho hay.

 

Người phát ngôn cũng cho biết thêm thuyền trưởng tàu Azamara Quest đã không chọn cách đưa 5 thủy thủ bị thương vào bờ bằng máy bay mà để họ được các bác sỹ trên tàu chữa trị.

 

Theo tuyên bố trên trang web của tàu vào hôm qua, các kỹ sư trên tàu đã có thể phục hồi lại sức đẩy đối với tàu và tàu dự kiến sẽ tới Sandankan trong vòng 24-28 giờ nữa.

 

Vụ hỏa hoạn tại phòng động cơ của tàu cuối ngày thứ sáu vừa qua là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến ngành du lịch tàu hạng sang trong 2 tháng qua. Hồi tháng 1, siêu tàu du lịch Costa Concordia đã bị mắc cạn ngoài khơi Tuscany, khiến 32 người thiệt mạng sau khi nó bị nghiêng.

 

Một tháng sau, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra đối với “chị em” của Costa Concordia, tàu Costa Allegra, trên Ấn Độ Dương. Tàu chở theo hơn 1.000 người này đã được một tàu đánh cá Pháp kéo vào bờ.

 

Theo trang web của tàu treo cờ Malta Azamara, tàu nặng 30.277 tân. Tàu rời Hồng K ông vào hôm thứ hai trong hành trình kéo dài 17 đêm trên biển. Nó đã rời Manila, chặng dừng chân đầu tiên, vào ngày thứ tư và đang trên đường tới Borneo.

 

Vụ việc xảy ra với tàu hiện đang được cơ quan giao thông Malta điều tra.

Phan Anh

Theo AFP