1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sĩ quan Việt Nam được huấn luyện tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Là một phần của hợp tác đối tác chiến lược giữa Anh và Việt Nam, các sĩ quan và chuyên gia của Anh đã cùng hợp tác hỗ trợ để các sĩ quan Việt Nam có thể thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đầu tiên tại Nam Sudan trong năm nay.


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về Sáng kiến phòng chống bạo lực tình dục cho sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về Sáng kiến phòng chống bạo lực tình dục cho sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Khóa tập huấn tại Cục Gìn giữ hòa binh Việt Nam tại Hà Nội trong hai ngày 26 và 27/1 tập trung vào kiến thức và kỹ năng liên quan đến phòng, chống bạo lực tình dục tại những nơi có xung đột.

Khóa tập huấn này sẽ giúp các sĩ quan Việt Nam hiểu thêm trách nhiệm và nghĩa vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đối với người dân và đặc biệt những nạn nhân của bạo lực tình dục. Khóa tập huấn cũng cung cấp cho họ những kỹ năng cần thiết để có thể ngăn chặn và xử lý khi có các trường hợp bạo lực tình dục có liên quan đến xung đột.


Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục Trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp chuyên gia Anh, giảng viên của khóa tập huấn. (Đại sứ quán Anh)

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục Trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp chuyên gia Anh, giảng viên của khóa tập huấn. (Đại sứ quán Anh)

Tùy viên Quốc phòng Anh tại Việt Nam, Đại tá David Houghton cho biết: “Việc Việt Nam chuẩn bị triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình lần đầu tiên là một bước tiến vô cùng quan trọng. Hòa bình và an ninh toàn cầu chỉ có thể được đảm bảo thông qua các hoạt động hợp tác đối tác và hiện nay rất nhiều quốc gia đã đóng góp cho các hoạt động của Liên Hợp Quốc và các nỗ lực gìn giữ hòa bình. Chúng tôi rất phấn khởi khi có thể chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi trong các vấn đề quan trọng cho cộng đồng quốc tế".

Kể từ năm 2012, Anh luôn đi đầu trong việc đóng góp cho chiến dịch toàn cầu nâng cao nhận thức, huy động hành động toàn cầu, hỗ trợ những nạn nhân, chống lại thói quen miễn hình phạt và buộc những kẻ phạm tội bạo lực tình dục phải chịu trách nhiệm hành vi của mình.

Trong chiến dịch này 156 quốc gia đã thống nhất rằng không thể có được những hiệp định hòa bình khi những kẻ ra lệnh hay thực hiện bạo lực tình dục được hưởng ân xá. Anh Quốc đã dành khoảng 30 triệu Bảng Anh cho các hoạt động ngăn chặn bạo lực tình dục ở những nơi có xung đột và đã hơn 80 lần triển khai chuyên gia cho các hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực phòng chống tội phạm cũng như điều tra những trường hợp bạo lực tình dục.

Theo Đại sứ quán Anh