1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Sếp" BioNTech: Thế giới có thể phải sống chung với Covid-19 10 năm tới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lãnh đạo hãng dược Đức BioNTech - bên hợp tác với hãng Pfizer (Mỹ) chế tạo vaccine Covid-19 - nhận định rằng thế giới có thể phải sống chung với Covid-19 trong "10 năm tới".

Sếp BioNTech: Thế giới có thể phải sống chung với Covid-19 10 năm tới - 1

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của hãng sản xuất dược BioNTech Ugur Sahin (Ảnh: Reuters).

Thế giới đang "chuẩn bị tốt hơn" để đối phó với các biến thể trong tương lai của SARS-CoV-2, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của hãng sản xuất dược BioNTech Ugur Sahin nói với hãng tin AFP ngày 17/2, trong bối cảnh công ty này đang nghiên cứu một loại vaccine đặc trị cho Omicron - chủng hiện đang áp đảo toàn cầu.

"Chúng ta sẽ phải làm quen với thực tế là chúng ta sẽ phải sống chung với virus SARS-CoV-2 trong 10 năm tới", ông Sahin cảnh báo.

Dù biến chủng Omicron đang lây lan toàn cầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt ở một số khu vực tại châu Âu, nhưng ông Sahin cảnh báo rằng đây có thể sẽ không phải là làn sóng lây lan cuối cùng.

Ông cho biết, các biến chủng mới xuất hiện là điều không thể tránh được vì virus sẽ tiếp tục đột biến. Ông cũng cảnh báo các chủng mới có thể sẽ tiếp tục làm số ca bệnh Covid-19 tăng vọt. Tuy nhiên, ông cho rằng thế giới đã "bước vào giai đoạn hiểu rõ hơn về cách đối phó với virus".

"Chúng ta luôn học hỏi thêm và trở nên chuẩn bị tốt hơn", ông cho biết.

Ông Sahin cho biết, vaccine Pfizer/BioNTech phiên bản chống Omicron dự kiến sẽ được "trình làng" vào tháng 3. Ông nói với nhật báo Bild của Đức rằng, hãng dược sẽ vận chuyển lô vaccine đầu tiên vào tháng 4 hoặc tháng 5 nếu cần.

Theo www.straitstimes.com