1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau vụ Tomahawk, phe đối lập Syria được gì?

Phe đối lập Syria không được gì ngoài sự sợ hãi sau khi những quả Tomahawk Mỹ bay vào Syria...

Khi cuộc tấn công nghi có vũ khí hóa học xảy ra tại Idlib, phe đối lập Syria lập tức lên tiếng cáo buộc phe chính phủ Syria gây tội ác.

Từ sự kiện này đã dẫn đến những phản ứng khác nhau của Nga và Mỹ - hai thực thể quan trọng nhất có thể tạo ra bước ngoặt cho chiến cuộc tại Syira.

Phía Moscow lên tiếng quân đội Syria có liên quan đến vụ việc, mà nguyên nhân là do không kích trúng vào kho vũ khí và nhà máy sản xuất vũ khí của phe đối lập, gây ra sự phát tán của khí sarin tạo nên “thảm kịch Idlib” và Moscow đề xuất tiến hành điều tra cho rõ trắng đen.

Vụ tấn công vũ khí hóa học tại Idlib đã giúp Washington hái quả ngọt tặng cho phe đối lập Syria
Vụ tấn công vũ khí hóa học tại Idlib đã giúp Washington hái quả ngọt tặng cho phe đối lập Syria

Ngược lại phía Washington lại khẳng định ngay chính quyền Assad là thủ phạm của thảm kịch - đúng như cáo buộc của phe đối lập - và thực hiện tấn công quân sự đối với chính phủ Syria trong vòng chưa đầy 72 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra “thảm kịch Idlib”.

Và theo CNN ngày 9/4, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã cho biết lật đổ Tổng thống Assad là ưu tiên của Washington. “Chúng tôi không thấy một Syria hòa bình khi ông Assad còn ở đó”, bà Haley khẳng định

Như vậy, “người bảo trợ” cho phe đối lập đã có hành động đúng như mong muốn của họ, hẳn khi Moscow, Tehran, Damascus lên án Washington thì chắc phe đối lập tại Syria đang như “mở cờ trong bụng” vì chiến quả không hái mà có?

Bởi lẽ, khi lần đầu tiên Mỹ có hành động quyết liệt và trực diện với chính quyền Assad, dùng tên lửa hành trình Tomakawk tấn công sân bay của quân đội Syria, thì ngoài việc trừng phạt Damascus, cảnh cáo Tehran, nắn gân Moscow, còn gửi thông điệp cứng rắn tới nhiều thực thể được cho là không ủng hộ phe đối lập trong cuộc tranh giành quyền lực với Assad.

Nghĩa là những quả tên lửa Tomahawk Mỹ bay vào Syria đã giúp tạo ra nhiều lợi thế cho phe đối lập Syria cả trên chiến trường cũng như chính trường, tạo ra nhiều ưu thế cho lực lượng nổi dậy trong cuộc đối trọng với Assad cả về thế và lực của họ.

Như thế là phe đối lập được quá nhiều, từ cả “sự kiện Idlib” lẫn vụ “Tomahawk Mỹ bay vào Syria”.

Đặc biệt, ngoài những gì mà “người bảo trợ” đã giúp cho phe đối lập như đã liệt kê, thì lực lượng nổi dậy còn được một món quà cực lớn nữa, đó là có thể tránh được một cuộc điều tra toàn diện vụ tấn công vũ khí hóa học tại Idlib, khi Washington mặc định Assad là thủ phạm.

Bởi lẽ, nếu cộng đồng quốc tế thực hiện điều tra theo đề xuất của Moscow thì phe đối lập Syria khó tránh khỏi liên luỵ, vì khi người Nga đã công khai đề xuất việc điều tra thì chứng tỏ có vấn đề, mà chắc chắn là có sự liên quan của phe đối lập với “sự kiện Idlib” và không loại trừ khả năng lực lượng đối lập có thể là thủ phạm.

Cũng nên nhắc lại, việc Washington mặc định Damascus là thủ phạm đã khiến dư luận quốc tế nghi ngờ, hoặc phe đối lập là thủ phạm, hoặc phe đối lập tạo điều kiện cho các lực lượng phiến quân “đốt lửa” để họ “gắp bỏ tay Assad”. Vì vậy, có nhiều quốc gia, ngay cả là thành viên EU đã kêu gọi điều tra “sự kiện Idlib”.

Vậy nhưng, Washington đã không những không ủng hộ điều tra vụ việc, mà ngược lại kêu gọi điều tra vai trò của Moscow khi chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến Syria.

Nghĩa là nỗi lo của phe đối lập, nêu lỡ “dính chàm”, thì cũng được “gột rửa sạch” sau những động thái thể hiện sự thay đổi lập trường của Washington với cuộc chiến Syria.

Vậy là những bất lợi với phe đối lập luôn nằm ở mức thấp và ngày càng được tối thiểu hóa qua những nước đi của Washington, như thế thì đối lập có thể ung dung ngồi nếm trái ngọt mà Washington đã hái tặng cho họ?

Phe đối lập chỉ nhận được sự sợ hãi sau vụ Tomahawk Mỹ bay vào Syria
Phe đối lập chỉ nhận được sự sợ hãi sau vụ Tomahawk Mỹ bay vào Syria

Cá nhân người viết cho rằng, phe đối lập Syria không được gì ngoài sự sợ hãi sau khi những quả Tomahawk Mỹ bay vào Syria. Đặt trường hợp lực lượng nổi dậy hoàn toàn trong sạch với “sự kiện Idlib” thì những quả Tomahawk Mỹ cũng khiến họ "xanh mắt mèo", bởi chắc chắn họ không thể ngờ Washington đã làm lớn chuyện và hành động dứt khoát như vậy.

Rõ ràng, cho đến giờ phút này, Nga, Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ, Iran xuất hiện tại Syria chủ yếu dưới danh nghĩa tấn công IS, còn việc ủng hộ phe đối lập, lực lượng người Kurd hay chính quyền Assad đều là những “nghiệp vụ phát sinh”.

Nay Washington tấn công trực diện quân chính phủ Syria xuất phát từ vụ tấn công vũ khí hóa học do người Syria tự gây ra, khiến phe đối lập đã trở thành kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, làm hại đất nước Syria.

Đặt trường hợp phe đối lập có liên quan đến sự kiện Idlib mà được Washington che đậy bằng việc mặc định chính quyền Assad là thủ phạm, thì vị thế của lực lượng nổi dậy gần như bị tước bỏ hoàn toàn.

Lúc đó, mọi tiến trình chính trị cho Syria, dù có dành chỗ cho phe đối lập thì họ cũng chỉ là những con tốt trong ván cờ - một vị thế mà họ thừa sức có được nếu thỏa thuận với Assad.

Thực tế đó cho thấy phe đối lập chạy mãi mà không thể tới được đích, mà cay đắng nhất là cái đích mà họ đang tìm cách lao tới lại chỉ là kém hơn cả xuất phát điểm của họ.

Theo Ngọc Việt

Đất Việt