1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Sau thỏa thuận "1.000 tỷ USD", ông Trump nhắm đến khoáng sản Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Trung Đông tuyên bố Mỹ sẵn sàng ký kết thỏa thuận khoáng sản với Nga.

Sau thỏa thuận 1.000 tỷ USD, ông Trump nhắm đến khoáng sản Nga - 1

Công nhân làm việc tại mỏ than ở Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022 (Ảnh: Sputnik).

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Trung Đông, ngày 27/2 cho biết ngoài các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, Mỹ còn quan tâm đến việc khai thác các mỏ khoáng sản đáng kể của Nga sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều cơ hội cho Mỹ với Nga khi thỏa thuận hòa bình này hoàn tất", ông Witkoff nói.

Ông Witkoff cho biết ông tin rằng sẽ có "nhiều cơ hội hợp tác kinh tế" giữa Mỹ và Nga sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

Tuyên bố của ông Witkoff được đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chuẩn bị đến Mỹ để ký một thỏa thuận khoáng sản quan trọng vào ngày 28/2.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraine và thỏa thuận này có thể lên tới 1.000 tỷ USD, liên quan tới đất hiếm và những thứ khác.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng ký kết thỏa thuận về khoáng sản quan trọng với Nga, mặc dù ông phủ nhận đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tiếp cận mỏ khoáng sản ở các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine.

"Tôi cũng muốn mua khoáng sản trên lãnh thổ Nga nếu có thể. Đất hiếm, họ có nguồn đất hiếm rất tốt. Điều đó cũng tuyệt vời cho Nga, vì chúng tôi có thể thực hiện các giao dịch ở đó", ông Trump nói.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với các đối tác nước ngoài để phát triển các mỏ đất hiếm, bao gồm các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine.

Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý tại đây. Nhiều mỏ khoáng sản nằm tại các khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập ở Ukraine.

Trong một động thái cho thấy sự thay đổi về chính sách đối ngoại của Mỹ, chính quyền Trump đã tìm cách tăng cường hợp tác với Nga, bất chấp quan hệ song phương có xu hướng xấu đi trong những năm gần đây.

Đề nghị hợp tác khoáng sản được đưa ra ngay sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Nga và Mỹ ở Ả rập Xê út và trong bối cảnh Mỹ đề nghị một thỏa thuận khoáng sản với Ukraine nhằm thu hồi tiền viện trợ 3 năm qua.

Người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev kỳ vọng doanh nghiệp Mỹ sẽ quay trở lại thị trường Nga từ quý II năm nay. Về đất hiếm, ông cho biết, Nga có trữ lượng lớn thứ 4 thế giới.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà công nghiệp khai khoáng Nga Valery Yazev cho biết, Nga có trữ lượng lớn chưa được khai thác của tất cả 17 nguyên tố đất hiếm. Trong khi đó, Mỹ "cần tất cả vật liệu này và nhu cầu sẽ tăng lên theo từng năm".

"Nếu bỏ qua mọi bất đồng, xung đột lợi ích và chúng ta có sự thống nhất trong việc sản xuất đất hiếm, điều đó sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ nhằm đảm bảo sự chuyển đổi năng lượng toàn cầu - nơi các khoáng sản quý hiếm quan trọng có nhu cầu lớn, cũng như tất cả thiết bị khác, các yếu tố cấu trúc cho một nền tảng công nghệ mới", ông Yazev cho biết.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh Trung Quốc, nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới, áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một số loại đất hiếm để đáp trả các hạn chế công nghệ của Mỹ, Washington muốn tìm nguồn cung cấp các khoáng sản bị hạn chế này.

Sau khi nhậm chức, ông Trump tỏ ra đặc biệt quan tâm đến các thương vụ khoáng sản, trong đó có đề nghị mua lại Greenland lớn nhất thế giới và việc hối thúc Ukraine ký thỏa thuận chia sẻ tài nguyên.

Theo Kyiv Independent