1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sau kích hoạt lá chắn tên lửa, Mỹ tiếp tục tập trận ở Romania

Chỉ vài ngày sau khi triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá 800 triệu USD tại Romania, Mỹ lại tiếp tục khiến Nga tức giận khi tổ chức một cuộc tập trận tại đây với mục tiêu “thúc đẩy ổn định trong khu vực” cùng 5 quốc gia khác.

Cuộc tập trận Platinum Eagle 16.1
Cuộc tập trận Platinum Eagle 16.1

Khoảng 350 lính từ 6 quốc gia Bulgaria, Moldova, Romania, Serbia, Anh và Mỹ đã tham gia vào cuộc tập trận ở khu quân sự Smardan, gần thành phố Galati, ở phía đông Romania.

Cuộc tập trận “Platinum Eagle 16.1” cũng có sự tham gia của các chiến đấu cơ hạng nhẹ, trực thăng… và kéo dài đến hết ngày 16/5.

Trung tá Justin Ansel thuộc quân đội Mỹ cho hay: “Tiểu đoàn lính thủy đánh bộ số 1 đã có mặt tại Romania để tham gia cuộc tập trận. Điều này thực sự sẽ thúc đẩy ổn định trong khu vực. Tập luyện trong thời bình nhằm giúp họ nâng cao khả năng tương tác, phối hợp với nhau nếu chiến tranh xảy ra”.

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, 2 chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor của Mỹ cũng đã được triển khai tới căn cứ quân sự Mihail Kogalniceanu ở Romania, cách cơ sở quân sự của Nga ở bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol 400km.

Trong năm 2014, Tổng thống Barack Obama đã hứa sẽ tăng cường khả năng phòng thủ cho các đồng minh ở khu vực Đông Âu. Sau đó, NATO đã tăng cường các hoạt động quân sự tại các khu vực tiếp giáp với biên giới Nga.

Hôm 12/5 vừa qua, Washington đã chính thức kích hoạt một hệ thống phòng thủ trị giá 800 triệu USD ở căn cứ không quân Deveselu, Romania.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố: “Chúng tôi đã lên tiếng ngay từ khi sự việc mới bắt đầu rằng, hệ thống tên lửa này sẽ là một mối đe dọa với Nga. Các biện pháp đáp trả cần thiết sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo an ninh”.

Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định hệ thống phòng thủ ở Romania chỉ nhằm bảo vệ đồng minh trước mối đe dọa từ các tên lửa của Iran.

Reuters ngày 13/5 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work cho hay: “Nếu Iran còn phát triển và triển khai tên lửa đạn đạo, Mỹ sẽ còn làm việc với các nước đồng minh để bảo vệ NATO”.

Ông Work cũng tái khẳng định, lá chắn tên lửa sẽ không được sử dụng để chống lại các mối đe dọa từ Nga trong tương lai.

[VIDEO] Cận cảnh cuộc tập trận Platinum Eagle 16.1 tại Romania:

Theo

PetroTimes