1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Saddam Hussein có thể bị tử hình ngay phiên xử đầu tiên

Nếu bị buộc tội về vụ thảm sát hàng chục người Shiite năm 1982, cựu tổng thống Iraq sẽ bị xử tử ngay sau khi phiên toà đầu tiên này kết thúc.

Bản án sẽ được thi hành mà không cần chờ xem xét hàng loạt tội danh khác của Saddam Hussein, một quan chức có liên quan tới quá trình xét xử cho biết.

 

Người tiết lộ tin tức trên, đề nghị giấu tên vì lý do an ninh cũng như sự nhạy cảm của vấn đề nói với phóng viên rằng, phiên xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein về tội thủ tiêu khoảng 150 người Shiite ở Dujail, bắc Baghdad sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay. Theo các báo cáo, cựu lãnh đạo Iraq này đã hạ lệnh tiến hành vụ thảm sát sau vụ mưu sát ông không thành.

 

Cùng thời điểm, con gái Saddam Hussein cũng đe doạ luật sư biện hộ cho ông này sẽ tẩy chay phiên xét xử nếu không được gặp gỡ nhiều hơn với thân chủ. Trước đây, các luật sư cho hay họ chỉ được gặp Saddam Hussein dưới sự giám sát của quan chức quân đội Mỹ hoặc Iraq.

 

Hiện, nhà chức trách Iraq đang có kế hoạch đưa ra hàng chục cáo trạng chống lại Saddam Hussein và dự định mở hàng loạt phiên toà riêng rẽ để xét xử.

 

Cựu Tổng thống Iraq bị cáo buộc rất nhiều tội danh, gồm cả giết các đối thủ chính trị từ 30 năm trước, cho phép thực thi chiến dịch Anfal năm 1997-1988 khiến hàng chục nghìn người Kurd thiệt mạng, đàn áp phong trào nổi dậy của người Shiite năm 1990 sau cuộc chiến vùng Vịnh...

 

Trong trường hợp, Saddam Hussein bị kết án tử hình ở vụ Dujail, nhà chức trách sẽ thực thi bản án ngay lập tức mà không cần chờ các phiên xét xử khác.

 

Saddam Hussein, lãnh đạo Iraq trong 23 năm, đã bị Mỹ lật đổ và bắt giam hồi tháng 12/2003 ở một địa điểm gần thành phố quê hương Tikrit. Ông này vừa mừng sinh nhật lần thứ 68 trong tù hôm 28/4.

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet/Tân Hoa xã, AP