1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump liên tiếp bị chặn

(Dân trí) - Một thẩm phán ở bang Maryland ngày 18/10 đã ra phán quyết đóng băng sắc lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump sau khi một thẩm phán khác ở Hwaii ra quyết định một ngày trước đó.


Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng (Ảnh: AFP)

Theo thẩm phán Theodore Chuang ở bang Maryland, sắc lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump, trong đó cấm công dân của 6 quốc gia có đông dân Hồi giáo là Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia, Chad cùng Triều Tiên và các quan chức chính phủ Venezuela vào Mỹ, là vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Thẩm phán Chuang cho rằng sắc lệnh của ông Trump đã ảnh hưởng tới người dân của 8 nước trên khi họ muốn tới Mỹ, đặc biệt sắc lệnh này không thay đổi gì so với 2 sắc lệnh từng bị các tòa án ở Mỹ chặn lại trước đó vì lý do phân biệt đối xử nhằm vào một nhóm quốc gia nhất định.

Ông Chuang là thẩm phán thứ hai trong tuần này ra phán quyết đóng băng sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Đây là sắc lệnh hành pháp được ký ban hành hồi tháng 9 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 18/10 trước khi bị các thẩm phán chặn lại.

Trước đó, thẩm phán Derrick Watson của tòa án liên bang Hawaii cũng ra phán quyết chặn sắc lệnh của ông Trump, cho rằng đây là hành vi phân biệt đối xử đối với công dân của 8 nước trong khi họ không hề gây tổn hại cho an ninh quốc gia Mỹ như tổng thống từng tuyên bố.

Tổng thống Trump bị đẩy vào “cuộc chiến pháp lý” với các tòa án và giới tư pháp Mỹ kể từ khi ông ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh đầu tiên sau khi lên nắm quyền lãnh đạo. Hồi tháng 6, ông chủ Nhà Trắng cuối cùng cũng được Tòa án tối cao chấp thuận cho thông qua sắc lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi thứ 2 trong vòng 90 ngày và thời hạn của sắc lệnh này đã kết thúc từ tháng trước.

Nhà Trắng ngày 18/10 tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo phán quyết của thẩm phán Derrick Watson. Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình cũng đã tập trung trước Nhà Trắng và hô khẩu hiệu phản đối lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump.

Thành Đạt

Theo AFP