1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rocket bắn vào đại sứ quán Mỹ trong "pháo đài an ninh" ở Iraq

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất hai người dân bị thương trong một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào đại sứ quán Mỹ bên trong Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở thủ đô Baghdad, Iraq tối 13/1.

Rocket bắn vào đại sứ quán Mỹ trong pháo đài an ninh ở Iraq - 1

Hệ thống pháo phòng không trong Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq kích hoạt tối 13/1 để đánh chặn rocket (Ảnh: Getty).

Quân đội Iraq cho biết, một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh, thủ đô Baghdad đã xảy ra tối 13/1. Ít nhất 4 quả rocket đã nhắm vào khu vực này, trong đó ít nhất một quả rơi xuống một trường học gần đó.

Các video được giới chức Baghdad chia sẻ cho thấy các tia lửa đỏ rực trên bầu trời Baghdad khi hệ thống pháo phòng không C-RAM bên trong đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh tìm cách đánh chặn các quả rocket.

Pháo phòng không trong đại sứ quán Mỹ ở Iraq vô hiệu hóa rocket

Ba quả rocket rơi gần khu vực đại sứ quán, trong khi một quả rơi xuống một trường học ở khu dân cư gần đó, AP dẫn lời các quan chức quân sự giấu tên của Iraq cho hay. Vụ tấn công khiến một phụ nữ và một bé gái bị thương, ngoài ra hiện không có thêm thông tin về thương vong, thiệt hại.

Theo quân đội Iraq, các quả rocket này được phóng đi từ khu vực Dora của Baghdad. Mặc dù chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng phía Mỹ cho rằng các phần tử vũ trang Shia ở Iraq đứng sau các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ ở nước này.

Tuần trước, các căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Baghdad và tỉnh Anbar của Iraq đều trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng rocket. Hiện có khoảng 2.500 binh sĩ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đồn trú ở Iraq để thực hiện sứ mệnh chống khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo www.rt.com