1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Rộ tin ông Trump chỉ giữ lại gần 300 trong số 10.000 nhân viên USAID

Minh Phương

(Dân trí) - Theo các nguồn thạo tin, chính phủ mới của Mỹ chỉ giữ lại khoảng 3% trong tổng số hơn 10.000 nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Rộ tin ông Trump chỉ giữ lại gần 300 trong số 10.000 nhân viên USAID - 1

Hầu hết nhân viên USAID được thông báo tạm nghỉ hành chính trên toàn cầu từ 7/2 (Ảnh: Getty).

Các hãng tin như New York Times, Reuters ngày 6/2 đồng loạt đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là có kế hoạch chỉ giữ lại 294 nhân viên USAID trong số hơn 10.000 nhân viên của họ trên toàn thế giới.

Theo đó, số lượng nhân viên USAID hoạt động nước ngoài giảm đáng kể, ví dụ, chỉ 21 người ở Trung Đông, 12 người ở châu Phi, 8 người ở châu Á, 8 người ở Mỹ Latinh.

Điều này đồng nghĩa với một nhân viên sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên.

USAID có hơn 10.000 nhân viên, với khoảng 2/3 phục vụ ở nước ngoài, cung cấp viện trợ nhân đạo cho hơn 100 quốc gia, bao gồm cứu trợ thiên tai, viện trợ y tế cũng như các chương trình lương thực khẩn cấp. Khoảng 1.400 người làm việc tại trụ sở ở thủ đô Washington D.C.

Hiện chưa rõ số phận của USAID khi chính quyền Tổng thống Trump đầu tuần này bất ngờ chỉ thị cho toàn bộ nhân viên USAID trên toàn cầu "tạm nghỉ hành chính" từ ngày 7/2. Chỉ có một bộ phận nhất định như lãnh đạo chủ chốt, thành viên phụ trách các chương trình đặc biệt thuộc diện ngoại lệ.

Nguồn tin của NPR và CBS cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang trong quá trình rút toàn bộ nhân viên USAID ở nước ngoài về nước trong vòng 30 ngày kể từ 7/2.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, các nhân viên USAID ở nước ngoài có thể ở lại lâu hơn nếu có bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc hồi hương, tuy nhiên, chính phủ sẽ chỉ hỗ trợ trong thời hạn một tháng.

Ông cũng nêu rõ, Bộ Ngoại giao tiếp quản USAID không có nghĩa là chính quyền sẽ chấm dứt hoạt động viện trợ nước ngoài. Ông cho biết chính quyền đang xác định và chỉ định các chương trình sẽ được miễn lệnh ngừng làm việc sâu rộng.

Kế hoạch cải tổ USAID là một phần trong định hướng tinh giản bộ máy nhân sự, cắt giảm chi phí của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích việc chi tiêu ở nước ngoài, cho rằng điều đó không mang lại giá trị cho người nộp thuế ở Mỹ. Một trong những hành động đầu tiên của ông Trump sau khi trở lại Nhà Trắng là ký một sắc lệnh hành pháp tạm dừng gần như toàn bộ viện trợ quốc tế trong 90 ngày để đánh giá lại.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump hôm qua đã ký một bản ghi nhớ hành pháp yêu cầu xem xét lại nguồn tài trợ cho tất cả các tổ chức phi chính phủ hoạt động dựa vào ngân sách liên bang.

Các chỉ thị mới của chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ tác động đáng kể đến hoạt động viện trợ của Mỹ trên toàn cầu.

Theo Independent
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0