1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia tiếp theo tính cấm cửa Huawei sau lời "mời chào" của Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Chính quyền Brazil được cho là đang tìm phương án pháp lý để loại tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc khỏi mạng lưới 5G.

Quốc gia tiếp theo tính cấm cửa Huawei sau lời mời chào của Mỹ - 1

Huawei là tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Reuters ngày 9/12 dẫn 2 nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết, chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro đang xem xét phương án pháp lý để loại Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, khỏi mạng lưới 5G ở Brazil.

Theo các nguồn tin, Augusto Heleno, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Bolsonaro, và Bộ Thông tin Brazil - cơ quan xem xét các điều khoản an ninh mà các nhà cung cấp viễn thông phải tuân thủ đang nghiên cứu một sắc lệnh về vấn đề trên.

Tổng thống Bolsonaro, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng phản đối sự tham gia của Huawei vào mạng lưới 5G tại Brazil với cáo buộc rằng tập đoàn này sẽ chia sẻ dữ liệu mật với chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, do Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil, ông Bolsonaro đã đối mặt với sự phản đối từ ngành công nghiệp viễn thông và ngay nội bộ chính phủ.

Mỹ được cho là sẵn sàng tài trợ 1 tỷ USD cho Brazil nếu nước này không cho phép Huawei tham gia cung cấp thiết bị cho hệ thống 5G của Brazil. Mỹ cũng để ngỏ khả năng tài trợ cho Brazil để mua thiết bị viễn thông từ các tập đoàn đối thủ của Huawei.

Hầu hết các hãng viễn thông của Brazil đều sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng lưới 3G và 4G của họ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ khuyến khích các hãng viễn thông của Brazil mua thiết bị từ các nhà cung cấp phương tây như Nokia và Ericsson, thay thế Huawei.

Mỹ từ lâu cho rằng Huawei là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ và là công cụ tình báo cho chính phủ Trung Quốc. Washington cáo buộc Huawei thu thập dữ liệu người dùng ở Mỹ và các nước khác để chuyển về Trung Quốc. Huawei đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Mỹ vẫn tìm cách thuyết phục các nước, đặc biệt là những đồng minh thân cận, cấm Huawei tham gia phát triển hệ thống 5G. Các nước như Australia, Nhật Bản, Thụy Điển đã không cho phép Huawei tham gia dự án 5G.