Quốc gia Ả rập đầu tiên cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

(Dân trí) - Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) ra quy định cấm người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia Ả rập đầu tiên áp dụng biện pháp hạn chế này.

Quốc gia Ả rập đầu tiên cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội - 1

Trẻ em chăm chú nhìn điện thoại di động tại một trung tâm trò chơi điện tử tại Dubai (Ảnh: Reuters).

Theo một nghị quyết được công bố hôm 18/6, người dưới 15 tuổi tại UAE sẽ bị cấm tạo lập, sử dụng hoặc quản lý các tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Lệnh cấm này đồng nghĩa với việc trẻ em dưới 15 tuổi ở UAE sẽ không được đăng tải nội dung, bình luận, chia sẻ hoặc tham gia các nhóm công khai.

Trong khi đó, thanh thiếu niên từ 15 đến 16 tuổi vẫn được phép sử dụng mạng xã hội với điều kiện tuân thủ các biện pháp bảo vệ tăng cường, bao gồm kiểm soát nội dung phù hợp với độ tuổi, hạn chế tương tác với người dùng không xác định, công cụ quản lý thời gian sử dụng màn hình và tính năng giám sát của phụ huynh.

Các quy định mới áp dụng với tất cả nền tảng mạng xã hội hoạt động tại UAE và yêu cầu các công ty phải thực hiện các biện pháp xác minh độ tuổi chặt chẽ, bao gồm kiểm tra định danh số và công nghệ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Việc tự khai báo tuổi sẽ không được chấp nhận là hình thức xác minh hợp lệ.

Các nền tảng cũng phải vô hiệu hóa các tài khoản do trẻ dưới 15 tuổi lập ra, ngăn người dùng phá bỏ hệ thống xác minh độ tuổi và không được sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em cho quảng cáo nhắm mục tiêu hoặc lập hồ sơ hành vi.

Chính phủ UAE cho biết các biện pháp này được thực hiện để giải quyết những lo ngại về việc trẻ em tiếp xúc với nội dung không phù hợp, tương tác trực tuyến không an toàn, sử dụng mạng xã hội quá mức và việc thu thập dữ liệu cá nhân.

Các công ty truyền thông sẽ có tối đa 12 tháng để tuân thủ các quy định mới.

UAE cho biết khuôn khổ này phù hợp với những nỗ lực quốc tế nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên mạng, đồng thời cân bằng giữa việc tiếp cận kỹ thuật số và sự an toàn.

Một số quốc gia, bao gồm Australia và nhiều nước khác ở châu Âu và châu Á, đã siết chặt các biện pháp hạn chế đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần và an toàn trên mạng.

Các lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em xuất phát từ những lời kêu gọi ngày càng tăng từ các bậc cha mẹ và những người làm giáo dục. Họ kêu gọi chính phủ và các công ty công nghệ cần hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Áp lực dư luận đã gia tăng trong những năm gần đây khi các bậc cha mẹ và những người làm giáo dục lo ngại về những tác hại của mạng xã hội đối với giới trẻ. Một nhóm phụ huynh Anh có con tự tử sau khi tiếp xúc với nội dung tiêu cực trên mạng xã hội đã vận động chính phủ hành động.

Theo Straitstimes