1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân nổi dậy bị đánh bật khỏi tây nam Syria

(Dân trí) - Lực lượng nổi dậy đã mất kiểm soát đối với hàng loạt thị trấn, làng mạc ở tây nam Syria sau các cuộc giao tranh với quân đội Syria khiến hơn 160.000 người phải sơ tán.


Lực lượng nổi dậy ở Syria bị đánh bật ở nhiều khu vực tây nam nước này. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng nổi dậy ở Syria bị đánh bật ở nhiều khu vực tây nam nước này. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời các nguồn tin địa phương cho biết, những ngày gần đây, sau các chiến dịch không kích quyết liệt, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát ở hàng loạt thị trấn, làng mạc ở phía tây nam nước này, nơi từng bị coi là điểm nóng bùng phát các cuộc biểu tình, nổi dậy chống chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc, lực lượng nổi dậy ở Syria chỉ còn thành trì duy nhất là khu vực quanh tỉnh Idlib giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đài truyền hình quốc gia Syria đăng tải các hình ảnh bên trong các thị trấn như Dael, al-Ghariya al-Gharbiya cho thấy ở đây bắt đầu tràn ngập các biểu ngữ ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar Assad. Nhiều thị trấn, làng mạc ở tây nam Syria đã nhất trí trở lại dưới sự điều hành của chính quyền Tổng thống Assad.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra quanh thành phố Deraa gần biên giới Jordan. Quân nổi dậy ở đây cho biết, quân đội chính phủ đã nhiều lần thất bại khi tìm cách giành lại quyền kiểm soát một căn cứ không quân ở Deraa. Hiện nhiều khu vực ở tây bắc tỉnh Deraa vẫn thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập.

Theo thông tin từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, ít nhất 10 người thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào thị trấn al-Sahwa ở phía đông Deraa, nâng tổng số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh leo thang giữa quân đội Syria và lực lượng đối lập kể từ hôm 19/6 lên 126 người.

Minh Phương

Tổng hợp