1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan hệ Việt - Mỹ đang đi theo đường hướng tích cực

(Dân trí) - Ông John McAuliff, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển của Mỹ, cho rằng quan hệ Việt - Mỹ đang đi theo đường hướng tích cực và chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam hồi năm ngoái là một minh chứng cho điều đó.


Ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, trò chuyện với các thành viên đoàn Quỹ Hòa giải và Phát triển của Mỹ

Ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, trò chuyện với các thành viên đoàn Quỹ Hòa giải và Phát triển của Mỹ

“Tôi cho rằng quan hệ Việt - Mỹ đang tiếp tục đi theo đường hướng tích cực. Hiện thời là một giai đoạn khó khăn với Tổng thống Donald Trump, nhưng chuyến thăm của ông đến Việt Nam cuối năm ngoái rất tích cực. Tôi hi vọng rằng ông ấy sẽ tiếp tục chính sách mà người tiền nhiệm đã đẩy mạnh”, ông John nói trong một cuộc gặp gỡ đại diện Hội Việt - Mỹ tại Hà Nội do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ngày 14/3.

“Tôi nghĩ rằng có lợi ích mạnh mẽ giữa hai nước về quan hệ kinh tế và an ninh. Tôi dự đoán quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển vì lợi ích của hai nước. Tôi nghĩ quan hệ Việt - Mỹ trong 20 năm tới sẽ đi lên dựa trên nền tảng lịch sử và sự hợp tác”, ông John nhấn mạnh.

Ông John McAuliff đang dẫn đầu một đoàn đại biểu của Quỹ Hòa giải và Phát triển (FRRD) có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ 10/3-25/3. Đoàn gồm 16 thành viên, trong đó có các nhà hoạt động vì hòa bình, nhà nhiếp ảnh, nhà văn, giáo sư giảng dạy, luật sư… Họ đều có mối quan tâm tới Việt Nam và một số từng tham gia các hoạt động đấu tranh ủng hộ hòa bình và phát triển công bằng ở Mỹ từ thập niên 1960.

Tiếp đoàn FRRD, ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, đã chia sẻ các thông tin về quan hệ Việt - Mỹ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như những thành tựu của Việt Nam về các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội.

Ông Giang cho biết bản thân ông là một cựu chiến binh nên ông hiểu hơn ai hết những hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại dù hơn 40 năm đã đi qua: nhiều người vẫn mất tích, bom mìn chưa nổ và ảnh hưởng của chất độc da cam. Ông Giang cho hay 4,5 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam và giờ đây nó đã ảnh hưởng tới thế hệ thứ 4 tại Việt Nam. Nhiều cựu chiến binh Mỹ đã chứng kiến hậu quả tàn khốc của chất độc này khi tới thăm các cơ sở nuôi dưỡng nạn nhân da cam tại Việt Nam. Các cựu đại sứ Mỹ cũng đến thăm các nạn nhân da cam tại Việt Nam và tận mắt chứng kiến những hệ quả mà chất độc này để lại.

Nhắc tới chuyến thăm tới Việt Nam mới đây của tàu USS Carl Vinson, ông Giang cho biết các thủy thủ trên tàu sân bay đã lần đầu tiên tới thăm hai trung tâm bảo trợ nạn nhân da cam tại Đà Nẵng. Điều này được công chúng Việt Nam ghi nhận, hoan nghênh và ông cho rằng đây là một tín hiệu rất tích cực và đáng nhẽ nó phải diễn ra sớm hơn thế.


Các thành viên đoàn Quỹ Hòa giải và Phát triển của Mỹ trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Các thành viên đoàn Quỹ Hòa giải và Phát triển của Mỹ trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ nhấn mạnh, người dân Việt Nam không bao giờ quên quá khứ và những hậu quả tàn khốc mà chiến tranh để lại, nhưng sẵn sàng gác lại quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Ông Giang nói người dân Việt hoan nghênh và chào đón người Mỹ trở lại với tư cách là bạn bè, nhưng nếu người Mỹ gây ra chiến tranh một lần nữa, ông sẽ là người đầu tiên đứng lên cầm súng để bảo vệ tổ quốc.

Trong cuộc trò chuyện, các đại biểu của đoàn FRRD đã đặt ra nhiều câu hỏi với Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ về quan hệ kinh tế giữa hai nước, các lợi ích của việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…

Ông Giang cũng bày tỏ mong muốn các thành viên của FRRD tiếp tục đóng góp cho việc giải quyết các hậu quả của chiến tranh, củng cố niềm tin giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ.

An Bình