1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quân đội Syria bắt đầu tấn công "thủ đô Nhà nước Hồi giáo" để giải phóng Raqqa

Quân đội Syria đang tiến vào phía bắc tỉnh Raqqa, “thủ đô lâm thời” của cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo” và đơn vị đầu tiên đã tấn công bọn khủng bố từ ngày 4-6.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (trụ sở: London, Anh) cho biết Không quân Nga đã yểm trợ để giúp quân đội Syria vượt qua “biên giới hành chính” của tỉnh Raqqa.

Theo tổ chức nhân quyền, quân đội Syria đã đụng độ với những tên khủng bố IS dọc cao tốc nối liền Raqqa với tỉnh Hamma ở miền Tây Nam.

Quân đội Syria hy vọng sẽ tiến đến khu vực Hồ Assad và tuyến đường chính nối Raqqa với Aleppo, một thành trì khác của tổ chức khủng bố IS.

Quân đội Syria bắt đầu tấn công "thủ đô Nhà nước Hồi giáo" để giải phóng Raqqa - 1
Quân đội Syria đang tiến vào Raqqa...
Quân đội Syria đang tiến vào Raqqa...

Những tên khủng bố IS chiếm đóng trái phép Raqqa từ năm 2013, khi chúng chiếm thành phố này từ lực lượng nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Bashar Al Assad.

Truyền thông quốc gia Syria đưa tin IS đã bị thiệt hại lớn cả về phần tử lẫn vũ khí.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria phát hành 1 bản báo cáo vào ngày 4-6 nêu rõ, trong 3 ngày giao chiến, có ít nhất 26 tên IS bị tiêu diệt, trong khi có 9 binh sĩ Syria thiệt mạng.

Quân đội Syria bắt đầu tấn công "thủ đô Nhà nước Hồi giáo" để giải phóng Raqqa - 3
...và trút bão lửa lên đầu khủng bố IS
...và trút "bão lửa" lên đầu khủng bố IS

Quân đội Syria bắt đầu tiến đến tỉnh Raqqa từ ngày 1-6, cùng thời điểm, lực lượng đối lập được không quân Mỹ yểm trợ tấn công đồn lũy của IS ở Manbij, cách phía Tây Bắc tỉnh Raqqa khoảng 115km.

Theo Phạm Trúc

Công an nhân dân