1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quan chức Mỹ lo ngại hành động “gây hấn” của Trung Quốc quanh đảo Thị Tứ

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nhận định sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là điều “đáng lo ngại”.

Quan chức Mỹ lo ngại hành động “gây hấn” của Trung Quốc quanh đảo Thị Tứ - 1

Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Joseph Felter (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Chính quyền Philippines ngày 4/4 đã lên tiếng phản đối hoạt động của các tàu Trung Quốc sau khi quân đội nước này phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay.

Đảo Thị Tứ (Philippines gọi là đảo Pag-asa) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong tranh chấp Biển Đông cũng đòi chủ quyền đối với đảo Thị Tứ, gồm Trung Quốc, Philippines và Đài Loan. Philippines đang chiếm đóng trái phép hòn đảo này.

Trong chuyến thăm tới Bangkok tuần này, ông Joseph Felter, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách Nam Á và Đông Nam Á, đã chia sẻ quan điểm với các phóng viên khi được hỏi về những diễn biến xung quanh đảo Thị Tứ gần đây.

“Mỹ quan ngại trước bất kỳ hoạt động gây hấn của bất kỳ quốc gia nào trên Biển Đông, mà trong trường hợp này là Trung Quốc. Chúng tôi xem đó là điều đáng lo ngại”, AP dẫn lời phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ cho biết.

“Trong trường hợp này, các hoạt động của Trung Quốc rất đáng lo ngại. Đó dường như là hành động gây hấn và khiêu khích mà chúng tôi nhận thấy là không cần thiết và phi pháp”, ông Felter nói khi đang ở Thái Lan dự một cuộc họp với các quan chức quốc phòng ASEAN.

Quan chức Mỹ lo ngại hành động “gây hấn” của Trung Quốc quanh đảo Thị Tứ - 2

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng của Philippines trên đảo Thị Tứ hồi tháng 12/2018. (Ảnh: AMTI)

Theo ông Felter, Mỹ không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, song cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ -  Thái Bình Dương bao gồm hợp tác với các đồng minh cũng như đối tác để giữ cho vùng biển này luôn mở và tự do, đồng thời đảm bảo rằng chủ quyền của các nước không bị xâm hại.

“Chúng tôi kỳ vọng mỗi nước đều có thể triển khai tàu thuyền và máy bay hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Liên quan tới tình hình tại đảo Thị Tứ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua tuyên bố có thể đưa tranh chấp Biển Đông ra Liên Hợp Quốc nếu Bắc Kinh ngăn chặn Manila tiếp cận hòn đảo này.

Người phát ngôn Tổng thống Philippines Salvador Panelo hồi đầu tuần thông báo nước này trao công hàm phản đối tới Trung Quốc vì sự hiện diện của hàng trăm tàu xung quanh đảo Thị Tứ.

Thành Đạt

Tổng hợp