1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân chính phủ Myanmar và phiến quân đạt thỏa thuận ngừng bắn

Minh Phương

(Dân trí) - Chính quyền quân sự Myanmar và lực lượng phiến quân đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và cam kết không gây tổn hại cho người dân ở khu vực biên giới phía bắc Myanmar với Trung Quốc.

Quân chính phủ Myanmar và phiến quân đạt thỏa thuận ngừng bắn - 1

Các thành viên của một nhóm phiến quân gác tại một ngôi đền ở bang Shan, Myanmar (Ảnh: AFP).

Al Jazeera dẫn lời ông Zaw Min Tun, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, ngày 12/1 cho biết chính quyền nước này với sự hỗ trợ của Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm phiến quân sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng.

"Chúng tôi có kế hoạch thảo luận thêm và tăng cường thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi sẽ tham gia các cuộc trao đổi sâu hơn giữa Myanmar và Trung Quốc nhằm mở lại cửa khẩu", ông Zaw xác nhận.

Lãnh đạo của một trong các nhóm phiến quân cũng xác nhận đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và nói thêm rằng các cuộc đàm phán có sự tham gia của một đặc phái viên từ Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, các cuộc hòa đàm đã diễn ra tại thành phố Côn Minh của nước này trong ngày 10-11/1. và hai bên nhất trí "ngừng bắn ngay lập tức, ngừng giao tranh".

Theo thỏa thuận, các nhóm phiến quân đồng ý không tấn công vào các khu vực dân cư và doanh trại của quân đội Myanmar. Đổi lại, quân đội Myanmar sẽ ngừng các cuộc không kích, đánh bom hay tấn công bằng vũ khí hạng nặng nhằm vào phiến quân.

Giao tranh giữa quân chính phủ Myanmar và các nhóm phiến quân nổ ra từ cuối tháng 10. Giao tranh đặc biệt căng thẳng ở khu vực dọc biên giới phía bắc với Trung Quốc, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán.

Tháng trước, Bắc Kinh nói rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, giao tranh vẫn nổ ra ở bang Shan và một số vùng khác ở Myanmar. Nhóm phiến quân thậm chí đã giành quyền kiểm soát thị trấn Laukkai giáp biên giới Trung Quốc vào tuần trước.

Theo Reuters