1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin "tố" EU phớt lờ chuyện quân đội Ukraine tấn công dân thường

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 đã cáo buộc EU phớt lờ việc quân đội Ukraine tấn công trực tiếp các dân thường ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.

Quân đội Ukraine “đang chĩa hỏa hỏa lực trực tiếp vào các khu vực dân cư” và “không may là nhiều quốc gia, trong đó có các nước tại EU, không thừa nhận điều đó”, nhà lãnh đạo Nga cho biết trong chuyến thăm thành phố Yakutsk ở đông Siberia trong các bình luận được phát trên truyền hình Nga.

Ông Putin đã mô tả mục tiêu các chiến dịch của phe ly khai là bảo vệ dân thường.

“Mục tiêu của các lực lượng ly khai là đẩy lùi các lực lượng vũ trang và pháo của Ukraine để họ không bắn vào các khu vực dân cư”, ông Putin nói.

Trong những ngày gần đây, ông Putin đã nhiều lần kêu gọi các cuộc đàm phán thực sự giữa Kiev và các đại diện của đông Ukraine nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.

Các đại diện của Kiev, Nga và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) hôm nay dự kiến gặp nhau tại thủ đô Minsk của Belarus để tham dự cuộc họp của nhóm có tên gọi Nhóm liên lạc Ukraine, nhưng không rõ liệu các đại diện của lực lượng ly khai thân Nga có tham gia hay không.

“Và giờ đây, theo quan điểm của tôi, một tiến trình rất quan trọng sẽ bắt đầu, tiến trình đàm phán trực tiếp”, ông Putin nói, nhưng không tiết lộ các thông tin chi tiết.

“Chúng ta đã nỗ lực vì điều đó trong một thời gian dài và nhất trí về điều đó với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Giờ đây các liên lạc này sẽ bắt đầu”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 31/8, ông Putin đã lần đầu tiên nhắc tới “nhà nước” cho miền đông Ukraine, nhưng phát ngôn viên của ông cho hay đó là do phiên dịch không chính xác các bình luận của ông, và rằng vị thế của khu vực phải được thảo luận giữa Kiev và người miền đông Ukraine trong khuôn khổ giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

An Bình
Theo AFP