1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Putin sang Ấn Độ thúc đẩy bán vũ khí và hợp tác kinh tế

(Dân trí) – Ngày 24/12, Tổng thống Nga Putin đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ với hàng loạt mục tiêu quan trọng. Trong đó tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế chính là trọng tâm của các cuộc hội đàm.

Theo hãng tin AFP, tháp tùng ông Putin trong chuyến công du này gồm nhiều Bộ trưởng và quan chức quân sự cấp cao của Nga. Đây cũng là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của người đứng đầu điện Kremlin kể từ khi ông trở lại cương vị Tổng thống. 
Nga và Ấn Độ muốn tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế

Nga và Ấn Độ muốn tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ấn Độ là một trong số những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chúng tôi”, ông Putin cho biết một bài viết trên tờ The Hindu của Ấn Độ trước thềm chuyến thăm kéo dài 1 ngày.

Ấn Độ hiện là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và các loại vũ khí của Nga chiếm khoảng 70% lượng nhập khẩu của New Delhi. Theo AFP, trước đây Matxcơva thậm chí từng là nhà cung cấp độc quyền vũ khí cho Ấn Độ nhưng gần đây họ đã mất thị phần vào một số nhà cung cấp khác. Do đó chuyến công du này của Putin chính là nhằm giành lại vị thế cũ.

“Tính chất chiến lược trong quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Nga được minh chứng bởi sự hợp tác chưa từng có tiền lệ về quân sự và công nghệ giữa hai nước”, bài viết của ông Putin có đoạn, đồng thời khẳng định: “việc cùng phát triển các loại vũ khí hiện đại thay vì chỉ mua bán các sản phẩm thông thường” sẽ là điểm chính trong mối quan hệ tương lai. 

Bình luận này này của ông khá phù hợp với tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Salman Khurshid hôm 21/12 rằng, “Ấn Độ cam kết củng cố và thúc đẩy mối quan hệ này, cả về kinh tế và các vấn đề chiến lượng. Hiện có nhiều công việc đang tiến triển, nhiều vấn đề và thỏa thuận sắp được thông qua”, ông Khurshid nói.

Theo điện Kremlin sẽ có nhiều hợp đồng lớn về hợp tác công nghệ quân sự được ký kết. Trong đó rất có thể sẽ là thỏa thuận mua 42 chiến đấu cơ Su-30MKI trị giá 3,77 tỷ USD. Ngoài ra còn có thỏa thuận cùng sản xuất chiến đấu cơ Sukhoi thế hệ thứ năm. 

Vẫn theo AFP, thời gian qua Matxcơva đã cảm thấy lo lắng khi New Delhi dường như ngày càng thích các nhà cung cấp vũ khí phương Tây, trong đó có việc hồi tháng trước Boeing đã đánh bại tập đoàn MiL của Nga trong việc giành một hợp đồng sản xuất trực thăng lớn. 
Ấn Độ đang đặt mua tàu sân bay của Nga

Ấn Độ đang đặt mua tàu sân bay của Nga

Ngoài ra Ấn Độ cũng không hài lòng về những chậm trễ trong việc giao hàng các thiết bị hải quân, trong đó có tàu sân bay Đô đốc Gorshkov. Tàu sân bay này lẽ ra phải được chuyển giao từ tháng 8/2008 nhưng đã bị rời lại tới cuối năm 2013 và giá cũng tăng hơn gấp đôi lên 2,3 tỷ USD.

Về quan hệ thương mại, theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, kim ngạch thương mại song phương hiện tăng khá ổn định và có thể đạt 10 tỷ USD trong năm nay. Hiện Tổng thống Putin muốn tăng gấp đôi con số này trong 3 năm tới. 

“Kim ngạch mậu dịch của chúng ta đã vượt qua tác động của khủng hoảng toàn cầu và có thể đạt con số kỷ lục hơn 10 tỷ USD trong năm 2012. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đạt 20 tỷ USD trong năm 2015”, ông Putin nói.

Ấn Độ thì hy vọng rằng Nga có thể giúp họ hoàn thành tham vọng gia nhập Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc khi tổ chức này mở rộng từ 5 thành viên hiện tại. Đáp lại điện Kremlin khẳng định Nga xem Ấn Độ “là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ghế thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc mở rộng”.

Thanh Tùng
Theo AFP