1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều

(Dân trí) - 6 giờ chiều ngày 26/5, không khí làm việc tại Trung tâm báo chí quốc tế vẫn khá sôi động, khi các phóng viên “căng mình” cập nhập diễn biến mới nhất trước thềm sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Trung tâm mở cửa 24/24, với nhiều món ăn ngon được chuẩn bị để phục vụ các phóng viên.

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 1

Một ngày trước khi cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội, hàng nghìn phóng viên đã “đổ bộ” về Trung tâm báo chí quốc tế tại Cung Văn hóa hữu nghị.

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 2

Bên cạnh phóng viên trong nước, có rất nhiều phóng viên của các hãng thông tấn, báo chí truyền thông nổi tiếng thế giới như: MBC, KBS, NKH, Kyodo, Reuters, AP, AFP… 

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 3

Theo số liệu, dự kiện sẽ có khoảng gần 3 nghìn phóng viên quốc tế có mặt ở Hà Nội để đưa tin cho sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 4

6 giờ chiều ngày 26/5, không khí làm việc tại Trung tâm báo chí vẫn khá sôi động, nhộn nhịp. Các phóng viên “căng mình” cập nhập diễn biến mới nhất trước thềm sự kiện Thượng đỉnh.

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 5

Các phóng viên liên tục cập nhập thông tin gửi về nước

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 6
Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 7

Trong số các phóng viên, nhà báo quốc tế có mặt tại Việt Nam, chiếm đa số là các phóng viên đến từ Hàn Quốc. 

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 8

Các nhà báo "căng mình", làm việc hết công suất để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào trong sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 9

Một đài truyền hình Hàn Quốc thực hiện đưa tin trực tiếp từ Việt Nam

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 10

Một nhà báo chăm chú theo dõi bảng tin cập nhập các thông tin mới nhất bên trong Trung tâm báo chí Quốc tế

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 11

Không khí làm việc căng thẳng, tập trung.

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 12

Một phóng viên tranh thủ ăn lót dạ ngay trong khi làm việc

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 13

Một nhà báo Hàn Quốc tranh thủ chợp mắt ngay trên bàn sau một ngày làm việc căng thẳng

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 14

Nước ép trái cây được phục vụ miễn phí bên trong Trung tâm báo chí quốc tế

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 15

Trung tâm Báo chí Quốc được khai trương chính thức và đi vào hoạt động từ ngày 26/2-1/3/2019 nhằm phục vụ cho công tác thông tin của các hãng thông tấn, cơ quan báo chí trong và ngoài nước. 

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 16

Không chỉ có nhiều tiện ích phục vụ tác nghiệp của phóng viên, trung tâm này còn phục vụ miễn phí ăn uống 24/24. Trong không gian ẩm thực, có rất nhiều món ăn là đặc sản của Việt Nam

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 17

Trung tâm báo chí phục vụ các phóng viên quốc tế, có rất nhiều gian hàng giới thiệu ẩm thực Việt Nam như: bún Thang cô Ẩm, phở Thìn, bún chả, bánh khúc cô Lan...

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 18

Các gian hàng quảng bá ẩm thực Việt Nam.

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 19

Các phóng viên quốc tế tỏ ra hào hứng, thích thú thưởng thức các món ăn đậm chất Việt Nam.

 

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 20

Một khu vực phục vụ món bún chả - món ăn được nhiều bạn bè quốc tế biết đến.

 

Phóng viên quốc tế tác nghiệp trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 21

Bên ngoài Trung tâm báo chí Quốc tế, an ninh luôn được siết chặt đảm bảo an toàn.

Hà Trang