Phó Tổng thống Vance: Mỹ sẽ dừng chính sách can thiệp vào nội bộ nước khác
(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng nước này trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump sẽ không còn can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).
Trong bài phát biểu trước các tân sĩ quan tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, bang Maryland, ông Vance ngày 23/5 tuyên bố chính quyền ông Trump sẽ chấm dứt của các chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và từ bỏ trọng tâm vào quyền lực cứng.
Trong bài diễn văn, ông Vance đã ca ngợi chuyến công du Trung Đông gần đây của Tổng thống Trump, đồng thời chỉ trích các quyết định chính sách đối ngoại của những người tiền nhiệm.
Phó Tổng thống tuyên bố chuyến đi của ông Trump "đánh dấu sự kết thúc của một cách tiếp cận kéo dài hàng thập kỷ trong chính sách đối ngoại, một cách tiếp cận mà theo tôi là đã đi chệch khỏi tiền lệ mà các người lập quốc đã đặt ra".
"Chúng ta đã thử nghiệm một chính sách đối ngoại kéo dài, đánh đổi quốc phòng và việc duy trì các liên minh để theo đuổi việc can thiệp vào công việc của các nước khác ngay cả khi những quốc gia đó chẳng liên quan gì đến các lợi ích thiết yếu của nước Mỹ.
Những gì chúng ta đang thấy từ Tổng thống Trump là một sự chuyển hướng chính sách mang tính thế hệ, với những hệ quả sâu sắc đối với nhiệm vụ mà từng người trong các bạn sẽ đảm nhận", ông phát biểu.
Ông Vance lập luận rằng, sau khi Liên Xô sụp đổ, các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã không tin rằng một quốc gia nào có thể trỗi dậy để cạnh tranh với Mỹ, dẫn đến việc nước này không còn sản xuất đủ hàng hóa.
"Lãnh đạo (trước đó) của chúng ta đã đánh đổi quyền lực cứng lấy quyền lực mềm. Chúng ta ngừng sản xuất, từ ô tô, máy tính đến cả vũ khí, như những con tàu bảo vệ vùng biển của chúng ta và các loại vũ khí mà các bạn sẽ sử dụng trong tương lai.
Quá nhiều người trong chúng ta tin rằng hội nhập kinh tế sẽ tự nhiên dẫn đến hòa bình, rằng điều đó sẽ khiến những nước như Trung Quốc trở nên giống Mỹ hơn", ông tiếp tục, cho rằng chính người dân Mỹ và các quân nhân là những người phải gánh chịu hậu quả của những niềm tin sai lầm đó.
Một phần quan trọng trong chương trình thương mại của ông Trump là kêu gọi các công ty sản xuất hàng hóa tại Mỹ, và cảnh báo sẽ áp thuế cao nếu họ không tăng sản lượng trong nước.
Phát biểu của Phó Tổng thống tại Học viện Hải quân diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp thuế 25% lên Apple nếu hãng không chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ.
Hôm 23/5, Tổng thống Donald Trump cho rằng EU ban đầu được thành lập "với mục đích chính là lợi dụng Mỹ về thương mại". Ông tuyên bố khối này "rất khó làm việc".
Ông cảnh báo sẽ áp thuế 50% đối với Liên minh châu Âu (EU) với lý do thâm hụt thương mại hàng năm lên tới 250 tỷ USD.
Ông Trump hy vọng, các bức tường thuế quan cao sẽ mở ra thời kỳ hoàng kim với nhiều việc làm, sản xuất phát triển rộng khắp khi sản xuất công nghiệp nở rộ trên khắp nước Mỹ. Ông Trump đổ lỗi cho các hoạt động thương mại của Trung Quốc, EU và các đối tác thương mại khác của Mỹ đã hút hết việc làm và các ngành công nghiệp ở nước ngoài, mà giờ đây ông muốn đưa trở lại.