1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào xã giao Thủ tướng Shinzo Abe.

Sau đó, Phó Thủ tướng đã hội kiến với Ngoại trưởng Fumio Kishida, đồng thời chứng kiến một số lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực tư pháp và vệ tinh.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Abe, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Thủ tướng Shinzo Abe
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Thủ tướng Shinzo Abe

Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục dành cho Việt Nam ODA tài khóa 2014 ở mức cao, đồng thời đề nghị Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác nông nghịêp, trong đó có đánh bắt cá ngừ đại dương, hỗ trợ nâng cao chuỗi giá trị nông sản thực phẩm và giúp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hàng nông sản cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo đội ngũ luật sư công đủ khả năng đại diện cho chính phủ tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Thủ tướng Abe quan tâm chỉ đạo để dự án xây dựng trung tâm vũ trụ và phóng vệ tinh quan sát trái đất phục vụ cảnh báo thiên tai và biến đổi khí hậu cho Việt Nam được thực hiện đúng tiến độ như đã thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

Nhân dịp này phó thủ tướng cũng chuyển lời mời của thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng mời thủ tướng Shinzo Abe thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một lần nữa tái khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngọai của Nhật Bản, và cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết sẽ bố trí thời gian để sớm sang thăm Việt Nam theo lời mời của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.   

Thủ tướng Abe cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tư pháp, đầu tư, thương mại, công nghiệp hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa giao lưu con người thông qua việc nới lỏng thủ tục cấp thị thực và tăng cường tiếp nhận điều dưỡng, hộ lý và thực tập sinh kỹ thuật của Việt Nam.

Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản đang trao đổi với các nước liên quan để sớm thực hiện kế hoạch hợp tác vũ trụ với Việt Nam.

Cũng trong ngày 10/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida (trái) tiến Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida (trái) tiến Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng đã đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược sâu rộng vào tháng 3/2014. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, cũng như triển khai hiệu quả các cơ chế đối thọai giữa hai nước.

Phó Thủ tướng hoan nghênh việc Chính phủ Nhật Bản nới lỏng thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam, đồng thời đề nghị chính phủ Nhật Bản tiếp tục xem xét việc miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Việt Nam.

Hai nước cần tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như trong việc xây dựng các khuôn khổ liên kết kinh tế như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tin tưởng Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề trên biển Đông là cần phải đảm bảo ổn định, an toàn, tự do hàng hải và thương mại trên biển.

Ngọai trưởng Nhật Bản Kishida khẳng định Nhật Bản luôn đánh giá cao vai trò của Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng trên mọi mặt, đồng thời bày tỏ vui mừng vì lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau.

Ngoại trưởng Kishida mong muốn thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực tư pháp, viện trợ ODA, cũng như hợp tác với Việt Nam để đạt được kết quả trong đàm phán TPP và RCEP. Nhật Bản chia sẻ cùng Việt Nam nhận thức về tầm quan trọng của việc ký kết các hiệp định này.

Ngoại trưởng Kishida cũng nhấn mạnh hòa bình và ổn định ở Biển Đông là quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.

Cũng trong ngày 10/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và chứng kiến lễ ký nghị định thư giữa Bộ tư pháp Việt Nam và JICA về việc JICA cam kết nghiên cứu các nội dung hợp tác hỗ trợ kỹ thuật về cải cách pháp luật và tư pháp giai đọan 2015-2020.

JICA đánh giá cao dự án cải cách pháp luật tại Việt Nam cũng như hiệu quả thực hiện dự án đó, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác cải cách tư pháp với Việt Nam trong các năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đã tặng bằng khen cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường về những đóng góp của ông đối với hợp tác tư pháp Việt Nam - Nhật Bản trong hơn 20 năm qua.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Trung tâm vũ trụ Tsukuba ở tỉnh Ibaraki. Tại Trung tâm vũ trụ Tsukuba, Phó Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký bản tuyên bố chung về tăng cường hợp tác giữa Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Vịêt Nam với Cơ quan khai thác hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Theo bản tuyên bố chung, hai bên sẽ cùng nhau cụ thể hóa những tiềm năng hợp tác trong tương lai liên quan đến các lĩnh vực vệ tinh viễn thám và ứng dụng, phát triển vệ tinh nhỏ cũng như ứng dụng, nghiên cứu chung hướng tới việc sử dụng modul thử nghiệm của Nhật Bản, đồng thời nâng cao năng lực, ứng dụng của hệ thống định vị vệ tinh tòan cầu.

Tối 10/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và trao Huân chương lao động hạng nhất và cờ thi đua của chính phủ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong việc góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thân thiện và tin cậy giữa hai nước.

Theo PV
VOV-Tokyo