1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sắp thăm Hàn Quốc

(Dân trí) - Nhận lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 25-28/8/2013, Người Phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lương Thanh Nghị cho biết tại cuộc họp báo chiều ngày 22/8.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (Nguồn: chinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (Nguồn: chinhphu.vn)

 

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại Giao, chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và tin cậy trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích và sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, chuyến thăm nhằm triển khai các dự án xuất khẩu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc và triển khai các dự án như khánh thành Văn phòng đại diện Bộ Khoa học-Công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc; xây dựng Trung tâm Khoa học-Công nghệ Việt Nam theo mô hình hoạt động của Hàn Quốc.

 

Trong buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo gần đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết Việt Nam đang tiến hành thảo luận với Bộ Lao động Hàn Quốc để giải quyết vấn đề lao động Việt Nam trở lại Hàn Quốc trong thời gian tới. Theo đó, Việt Nam sẽ thành lập Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; thống nhất vấn đề dừng hoạt động xuất khẩu lao động ở các tỉnh, thành nếu số lao động xuất khẩu vượt mức cho phép.

 

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam và Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2012 đạt 21,12 tỷ USD, sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra, tăng gấp 42 lần so với 500 triệu USD năm 1992. Kim ngạch thương mại song phương bốn tháng đầu năm 2013 đạt 8,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2,1 tỷ USD, nhập khẩu đạt 6,3 tỷ USD.

 

Nam Hằng