1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Chánh án Tòa án tối cao Hoa Kỳ thăm Hà Nội

(Dân trí) - Phó Chánh án Tòa án tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đây là một phần trong các nỗ lực liên tục nhằm thúc đẩy Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước được xác lập tháng 7/2013.

 

Phó Chánh án Tòa án tối cao Hoa Kỳ thăm Hà Nội - 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thẩm phán Toà án tối cao Hoa kỳ Ruth Bader Ginsburg (Ảnh: Nhật Bắc/Chinhphu.vn)

Tại Hà Nội, bà Ruth Bader Ginsburg đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để thảo luận về pháp quyền, theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Ngoài ra, Thẩm phán Ginsburg còn có các cuộc gặp với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình và Hội đồng Thẩm phán mới được bổ nhiệm. Chánh án Trương Hòa Bình đã chiêu đãi Thẩm phán Ginsburg tiệc tối và Tòa án Nhân dân Tối cao đã tổ chức thảo luận bàn tròn về quy trình Tòa tối cao Hoa Kỳ xem xét các vụ án.

Thẩm phán Ginsburg cũng dành thời gian gặp gỡ và trao đổi với những lãnh đạo trẻ là thành viên của Chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI), các sinh viên luật, các học giả về pháp quyền, và truyền thông trong nước ở Việt Nam.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, bà Ruth Bader Ginsburg đi cùng con gái là Tiến sĩ Jane Ginsburg.

Tiến sĩ Jane Ginsburg đã gặp gỡ các cán bộ tư pháp, các học giả luật, và đại diện của khối tư nhân để thảo luận về quyền luật sở hữu trí tuệ.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Hà Nội vào hôm nay 11/8, Thẩm phán Ginsburg đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm của Thẩm phán Ginsburg do Chương trình Diễn giả Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức. Chuyến thăm này là một phần trong các nỗ lực liên tục nhằm thúc đẩy Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước được xác lập hồi tháng 7/2013. Năm nay, hai nước cũng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2015).

An Bình