1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines mua vũ khí hiện đại bảo vệ không phận

(Dân trí) - Tổng thống Philippines hôm nay đã cam kết mua các máy bay chiến đấu, radar phòng thủ và các thiết bị khác trong vòng 3 năm tới nhằm tăng cường sức mạnh của không quân nước này, giữa lúc có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Bầu trời Philippines sẽ được bảo vệ bằng vũ khí hiện đại
Tổng thống Philippines Benigno Aquino và giới chức chính phủ thị sát một tàu chiến ở Manila năm 2011.

“Tôi cam kết với các bạn rằng trước khi rời nhiệm sở, bầu trời của chúng ta sẽ được bảo vệ bằng các vũ khí không quân hiện đại”, Tổng thống Benigno Aquino nói trong bài phát biểu nhân chuyến thăm một căn cứ không quân ở Clark, phía bắc thủ đô Manila. Bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình.

Trong số các vũ khí này có “các máy bay chiến đấu hiện đại, máy bay tuần tra tầm xa và máy bay yểm trợ trên không”, cũng như các máy bay vận tải và trực thăng tấn công và đa năng.

Tuy nhiên, ông Aquino không tiết lộ chi tiết về các máy bay và vũ khí, hay các điều khoản của việc mua chúng.

Hồi tháng 1, một phát ngôn viên của Tổng thống Aquino thông báo rằng chính phủ sẽ mua 12 máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc để phục vụ việc “huấn luyện, ngăn chặn và cứu trợ thảm họa”.

Philippines đã cho về hưu những chiếc cuối cùng trong phi đội máy bay chiến đấu F-5 do Mỹ thiết kế vào năm 2005 và nước này cũng thiếu khả năng phòng không.

Ông Aquino, với nhiệm kỳ 6 năm dự kiến kết thúc vào giữa năm 2016, đã đặt ra mục tiêu hiện đại hóa quân đội trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc vì các tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông.

Trọng tâm chính ban đầu là hải quân với việc mua 2 tàu chiến lớp Hamilton của hải quân Mỹ.

Chiếc đầu tiên trong 2 chiến hạm được tân trang đã gia nhập hải quân Philippines vào năm 2011, thay thế một tàu chiến cũ vốn được hải quân Mỹ đóng trong Thế chiến II. Tàu chiến thứ 2 sẽ tới Philippines vào tháng 8 tới.

Tổng thống Aquino hôm nay cho biết ông cam kết thay đổi chính sách chi tiêu dè xẻn cho quân đội, vốn được áp dụng tại Philippines kể từ đầu những năm 1990. “Trong các thập niên qua, không quân đã bị “gãy cánh” và chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào các thiết bị và máy bay cũ”, ông nói.

Quốc hội Philippines đã cho phép bộ quốc phòng chi 75 tỷ peso (1,7 tỷ USD) để hiện đại hóa quân đội trong 5 năm tới, ông Aquino cho biết.

Con số trên nhiều hơn 19 tỷ peso được chi cho việc hiện đại hóa quân đội trong 3 năm qua.

Trong thời gian từ 1992-2010, Philippines chỉ chi tổng cộng 33 tỷ peso cho hiện đại hóa quân đội, Tổng thống Aquino nói.

An Bình
Theo AFP