1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phiên tòa xét xử ngư dân Trung Quốc bị hoãn vì thiếu thông dịch viên

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử 9 ngư dân Trung Quốc bị bắt vì đánh bắt trái phép động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Biển Đông hồi tháng trước đã bị hoãn hôm qua do không có thông dịch viên. Một công tố viên Philippines đổ lỗi cho sự trì hoãn này là do áp lực từ phía Bắc Kinh.

9 ngư dân Trung Quốc đang chờ bị xét xử tại Philippines.
9 ngư dân Trung Quốc đang chờ bị xét xử tại Philippines.
 
Phiên tòa xét xử các dư dân Trung Quốc đã bị hoãn 2 lần trước đó và phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17/6 cũng bị hoãn cho tới khi tìm được thông dịch viên, tòa án tại tại tỉnh Palawan cho biết.

Cảnh sát Philippines hồi tháng trước đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc tại bãi Bán Nguyệt (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng Manila cũng tuyên bố chủ quyền) và bắt giữ 11 ngư dân. Hai người trong số họ đã được thả sau đó vì ở tuổi vị thành niên.

Manila cho hay các ngư dân Trung Quốc bị phát hiện đánh bắt hàng trăm con rùa quý hiếm trong vùng biển Philippines, vi phạm công ước Liên hợp quốc về buôn bán các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong khi đó, Trung Quốc thì nói việc bắt giữ các ngư dân là bất hợp pháp và yêu cầu Philippines thả họ ngay lập tức. Bắc Kinh cũng phủ nhận việc cản trở thuê thông dịch viên.

“Chúng tôi không thể tìm được một thông dịch viên giỏi cho các ngư dân Trung Quốc”, một thành viên giấu tên từ nhóm công tố cho biết.

Một doanh nhân Trung Quốc tại đảo Palawan ở phía tây Philippines thường tình nguyện làm thông dịch viên cho người Trung Quốc tại tòa nhưng lần này cũng từ chối tham gia.

“Rõ ràng là đã có sứ ép từ phía đại sứ quán Trung Quốc. Những người này đang làm ăn tại Trung Quốc và họ không muốn tham gia vụ việc”, quan chức giấu tên nói thêm.

Thư ký báo chí phủ tổng thống Philippines Herminio Coloma cho biết trưởng công tố tại tỉnh Palawan Allen Rodriguez nói với ông rằng giới chức đại sứ quán Trung Quốc không muốn tham gia phiên tòa.

“Họ không muốn hỗ trợ thông dịch viên cho các ngư dân Trung Quốc. Thẩm phán Ambrocio de Luna và tôi đã nỗ lực tìm kiếm thông dịch viên bằng cách đề nghị cộng đồng Trung Quốc tại Palawan trợ giúp nhưng họ không muốn hợp tác với chúng tôi”, ông Coloma dẫn lời trưởng công tố Rodriguez.

Đại sứ Trung Quốc tại Manila Triệu Giám Hoa phủ nhận rằng chính phủ của ông đang trì hoãn vụ việc và yêu cầu thả các ngư dân ngay lập tức.

Tòa án tại Palawan đã yêu cầu Bộ ngoại giao tại Manila trợ giúp để có thông dịch viên chính thức nhằm tránh trì hoãn vụ xét xử.

Trong khi đó, các luật sư được tòa án chỉ định để bảo vệ các ngư dân Trung Quốc cho hay họ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận đại sứ quán Trung Quốc để được phê chuẩn trước khi tham gia vụ việc hình sự.

An Bình
Theo AFP