1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân Taliban mở rộng địa bàn hoạt động tại miền nam Afghanistan

(Dân trí) - Kênh BBC của Anh ngày 21/12 dẫn lời giới chức Afghanistan cho biết, thêm một huyện nữa tại tỉnh miền nam Helmand rơi vào tay phiến quân Taliban trong bối cảnh lực lượng Taliban được cho là đang mở rộng địa bàn hoạt động tại miền nam Afghanistan.

Các tay súng thuộc phiến quân Taliban (Ảnh: EPA)
Các tay súng thuộc phiến quân Taliban (Ảnh: EPA)

Giới chức Afghanistan cũng cho biết phiến quân Taliban gần đây đã chiếm giữ các trụ sở cảnh sát tại huyện Sangin. Ngoài ra giao tranh tiếp tục diễn ra tại một số khu vực khác cũng ở huyện này.

Trong một bức thư cầu cứu Tổng thống Ashraf Ghani được đăng trên mạng xã hội Facebook, Phó Tỉnh trưởng Helmand, ông Mohammad Jan Rasoulyar than phiền vì thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ, đồng thời cảnh báo nguy cơ toàn tỉnh Helmand có thể rơi vào tay phiến quân Taliban.

Ông Rasoulyar cho biết ít nhất 90 binh lính đã bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh với phiến quân Taliban gần đây.

“Tỉnh Helmand có thể rơi vào tay phiến quân Taliban. Không giống tỉnh Kunduz, nơi chúng ta có thể tổ chức không kích để chiếm lại. Nếu điều này xảy ra thì việc chiếm lại là không thể”, ông Rasoulyar nhấn mạnh.

Ông Rasoulyar đăng tải bức thư lên Facebook vì muốn được Tổng thống Afghanistan can thiệp trực tiếp cho tỉnh Helmand. “Xin hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ tỉnh Helmand khỏi tình huống nguy hiểm hiện nay. Xin ngài (tổng thống) hãy tránh xa nhóm luật sư - những người luôn cho rằng mọi việc đều ổn và tình hình hiện nay (tại tỉnh Helmand) là bình thường”, bức thư viết.

Trong những tháng gần đây phiến quân Taliban đã tổ chức phản công trên nhiều mặt trận, từ tấn công vào các cơ sở của quân đội chính phủ Afghanistan vốn đang thiếu lực lượng, tới các kho đạn dược và vũ khí.

Vũ Duy

Theo BBC