1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi công Mỹ liên tục bị Trung Quốc cảnh báo khi bay trên Biển Đông

(Dân trí) - Phi công lái trực thăng trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ bị Trung Quốc chất vấn thường xuyên khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông.

Phi công Mỹ liên tục bị Trung Quốc cảnh báo khi bay trên Biển Đông

Hình ảnh cho thấy tàu thuyền Trung Quốc neo đậu trái phép quanh bãi đá Chữ Thập thuộc chủ quyền Việt Nam. (Ảnh:AFP)

Hải quân Mỹ ngày 10/7 ra thông báo cho biết tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Lassen đã tuần tra ở Biển Đông kể từ cuối tháng 5 nhằm hỗ trợ an ninh và ổn định trên vùng biển này.

Bên cạnh đó, tàu Lassen cũng hỗ trợ các chuyến bay tuần tra trên Biển Đông của 2  trực thăng MH-60R Seahawk, còn được gọi là Warlords, thuộc tàu này.

"Trong những chuyến bay này, Warlords thường bị người Trung Quốc chất vấn. Tại trung tâm thông tin tác chiến của tàu Lassen, mọi người vẫn thường nghe thấy giọng Trung Quốc nói tiếng Anh rõ ràng qua radio”, thông báo cho biết. 

“Các phi công trực thăng đáp lại với phong cách chuyên nghiệp khi tái khẳng định họ đang hoạt động trong không phận quốc tế, phù hợp với luật quốc tế", phía Hải quân Mỹ cho hay.

Đối với các phi công Mỹ, các lần chất vấn của phía Trung Quốc đã trở thành một hoạt động thông thường. Khi được hỏi về các hoạt động chất vấn của Bắc Kinh, một sỹ quan phụ trách an toàn cho các chuyến bay Warlords trả lời: “Chỉ là một ngày làm việc trên Biển Đông mà thôi”. 

Tàu Lassen sau khi được bàn giao cho Liên đội tàu khu trục 15 đã được điều động hoạt động thường xuyên ở Biển Đông từ tháng 8/2013. Con tàu này là  là một phần của lực lượng hải quân Mỹ được triển khai ở Yokosuka, Nhật, nhằm ủng hộ an ninh và ổn định tại châu Á - Thái Bình Dương. 
Bạch Trúc 
Theo Dvidshub