1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ:

Phi cơ cánh dơi lần đầu đáp thành công xuống tàu sân bay

(Dân trí) - Máy bay không người lái cánh dơi X-47B của hải quân Mỹ hôm qua đã lần đầu tiên thực hiện thành công cú hạ cánh xuống một tàu sân bay. Thành công lịch sử này sẽ làm thay đổi khả năng tác chiến của các tàu sân bay Mỹ trong tương lai.

Chiếc X-47B đang tiếp cận tàu sân bay trong cuộc thử nghiệm ngày 10/7.
Chiếc X-47B đang tiếp cận tàu sân bay trong cuộc thử nghiệm ngày 10/7.

Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng chiếc X-47B, do tập đoàn Northrop Grumman chế tạo, đã hạ cánh xuống xuống tàu sân bay George H.W. Bush đang di chuyển ngoài khơi bang Virginia. Đây là lần đầu tiên một máy bay không người lái hạ cánh xuống một tàu sân bay hiện đại.

Các quan chức quân đội cấp cao và báo giới đã quan sát cú hạ cánh của máy bay X-47B.

“Hôm nay các bạn đã nhìn thấy tương lai”, Đô đốc Ray Mabus, tư lệnh hải quân Mỹ, phát biểu trước báo giới sau đó.

“Bằng việc phát triển và tích hợp công nghệ mới giống như X-47B và máy bay không người lái sau này, các tàu sân bay sẽ hoạt động tốt trong thời gian hoạt động 50 năm của chúng”, ông Mabus nói thêm.

Máy bay thử nghiệm đã cất cánh khoảng 1 giờ trước đó từ căn cứ hải quân Patuxent River ở bang Maryland trước khi tới tàu sân bay ngoài khơi Virginia vào khoảng 1h40 chiều qua giờ địa phương.

Các lãnh đạo Hải quân miêu tả sự kiện này mang tính “lịch sử” và tin rằng nó có thể ảnh hưởng tới cách thức hải quân vận hành các máy bay có người lái và không người lái trên tàu sân bay trong tương lai.

Các phi công hải quân đã mất nhiều năm huấn luyện để học cách hạ cánh một máy bay chiến đấu xuống một tàu sân bay trên biển, một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của ngành hàng không.

Nhưng cú hạ cánh hôm qua của một máy bay không người lái cho thấy rằng phần mềm máy tính tinh vi có khả năng thực hiện nhiệm vụ tương tự, điều khiển một máy bay robot hạ cánh an toàn xuống một con tàu đang ở trên biển.

Được trang bi công nghệ tàng hình, X-47B có khả năng thực hiện một loạt các sứ mệnh tác chiến - từ hoạt động tìm kiếm và trinh sát cho đến tấn công các mục tiêu đối phương.

X-47B có sải cánh 19m và tầm hoạt động trên 3.800km và được điều khiển hầu hết bằng máy tính. Dự kiến X-47B sẽ được biên chế trong hải quân Mỹ vào khoảng năm 2018.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo AFP, RIA