1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện quảng trường 5.500 tuổi tại Peru

(Dân trí) - Một quảng trường hình tròn được xây dựng cách đây 5.500 năm vừa được phát hiện tại Peru. Các nhà khảo cổ khẳng định đây là một trong những công trình xây dựng cổ nhất từng được tìm thấy ở châu Mỹ.

Một nhóm các chuyên gia Peru và Đức đã phát hiện quảng trường bị chôn vùi dưới một công trình xây dựng khác tại khu khảo cổ Sechin Bajo thuộc thung lũng Casma, cách thủ đô Lima khoảng gần 400 km về phía bắc. Các trụ gạch mô tả một chiến binh cầm dao và các chiến tích cũng được tìm thấy gần đó. 

Cesar Perez, nhà khoa học tại Viện văn hoá quốc gia Peru, nói: “Đó là một phát hiện rất ấn tượng, cộng đồng khảo cổ và khoa học rất vui mừng. Phát hiện này có thể phác thảo lại lịch sử của đất nước”. 

Trước khi quảng trường 5.500 tuổi được tìm thấy ở Sechin Bajo, các nhà khảo cổ đã coi Caral - thành quách cổ đại của người Peru, là một trong những công trình kiến trúc cổ nhất tại tây bán cầu với niên đại khoảng 5.000 năm.

 

Các nhà khoa học cho biết, Caral, nằm cách Sechin Bajo chỉ vài giờ xe chạy, là một trong 6 khu vực trên thế giới - cùng với Mesopotamia, Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ và Mesoamerica - nơi con người bắt đầu sống thành các thành phố cách đây khoảng 5.000 năm. Trong khi đó, quảng trường hình tròn với đường kính khoảng 14m ở Sechin Bajo được xây dựng cách đây khoảng 5.500 năm.

 

Những phát hiện trước đó gần Sechin Bajo được xác định có niên đại khoảng 3.600 năm và có thể còn có các thành luỹ khác cổ hơn quảng trường vòng tròn nói trên.

 

German Yenque, một trong những nhà khảo cổ tham gia khai quật tại hiện trường, nói: “Chúng tôi cũng đã tìm thấy các dấu vết của công trình kiến trúc có thể còn cổ hơn nằm bên dưới quảng trường. Có khoảng 4 hoặc 5 quảng trường bị chôn vùi bên dưới, điều này có thể cho thấy công trình xây dựng đã được xây vài lần, có thể là cách nhau từ 100-300 năm”.

 

Ánh Ninh

Theo Reuters