1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện mẫu máu bị đánh cắp của giáo hoàng John Paul II

(Dân trí) - Cảnh sát Ý đã thu hồi được một mảnh vải có chứa vết máu của cố giáo hoàng John Paul II sau khi mẫu máu này bị đánh cắp khỏi một nhà thờ hồi cuối tuần trước.

Các di vật bị đánh cắp của giáo hoàng John Paul II được tìm thấy
Các di vật bị đánh cắp của giáo hoàng John Paul II được tìm thấy

Vết máu trên mảnh vải bị đánh cắp là của giáo hoàng John Paul II sau khi người bị ám sát hụt năm 1981.

Các quan chức tại L'Aquila, phía Đông Rome cho biết họ đã tìm thấy di vật này trong gara của hai người đàn ông đã bị bắt vì đánh cắp chiếc hộp bằng vàng và kính hồi cuối tuần trước.

Chiếc hộp, hay còn gọi là hòm đựng thánh tích, được tìm thấy hôm thứ Năm vừa qua.

Giám mục Giovanni D'Ercole cho biết ông đã đặt miếng vải vào hòm thánh tích. Mảnh vải được tìm thấy chỉ bị mất một vài sợi vải và chỉ bằng vàng.

“Tôi cho rằng John Paul II đã tha thứ cho họ. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải làm điều tương tự”, D'Ercole nói về các nghi phạm. Cảnh sát tin rằng hai kẻ này đều là những tên nghiện ma túy.

Hòm đựng thánh tích và hình thập ác bị đánh cắp khỏi nhà thờ San Pietro della Ienca nằm biệt lập trên núi hồi cuối tuần trước.

Mảnh vải là một phần của chiếc áo tu sỹ mà giáo hoàng John Paul II mặc hôm 13/5/1982 khi ông bị bắn trong một vụ ám sát.

Các di vật của thánh và các nhân vật linh thiêng khác thường được trưng bày trong các thánh tích để các tín đồ Công giáo chiêm ngưỡng.

Giáo hoàng John Paul II dự kiến sẽ được phong thánh vào ngày 27/4.

Thanh Tùng
Theo Guardian